Giáo dụcKhoa học

Mưa giông bao phủ Tây Nguyên và Nam Bộ

08:06 - Thứ Năm, 29/08/2019 Lượt xem: 5528 In bài viết

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm qua có mưa nhiều nơi, có nới mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (29-8), gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ mạnh, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm qua có mưa nhiều nơi, có nới mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 28-8 đến 1h ngày 29-8) như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 25mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 32mm, Long Khánh (Đồng Nai) 16mm,…

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau dự báo có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông từ nay đến khoảng ngày 1-9. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các vùng trũng thấp.  Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giôngcó khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; đêm có mưa to đến rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 3, đêm tăng lên cấp 4-5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top