Cựu chiến binh xã Noong Hẹt học, làm theo Bác

10:41 - Thứ Hai, 25/07/2016 Lượt xem: 2489 In bài viết

ĐBP - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) có 476 hội viên, sinh hoạt tại 21 chi hội. Trong đó, 7 hội viên là bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp; 160 hội viên là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm qua, Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ cho hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quy ước, điều lệ hoạt động của hội; đẩy mạnh Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo (XĐGN), xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều năm liên tục, Hội được tổ chức hội CCB cấp trên, Đảng ủy xã Noong Hẹt đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt hội vững mạnh xuất sắc.

 

Cựu chiến binh Cà Văn Phốm cho gà ăn.

Ông Cà Văn Phốm, Chủ tịch Hội CCB xã Noong Hẹt, cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", những năm qua, hội viên CCB xã Noong Hẹt đã gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào hoạt động ở cộng đồng dân cư; không có hội viên, người thân gia đình hội viên CCB vi phạm pháp luật. Các gia đình hội viên CCB đều đạt gia đình văn hóa, đa số gia đình hội viên CCB thoát nghèo. Trở về địa phương, hội viên CCB giữ vững và phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, nhiệt tình trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều hội viên được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, nhân dân tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể. Hiện có 83 hội viên CCB là đảng viên, 11 hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND xã Noong Hẹt, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cán bộ, hội viên CCB trong xã tích cực vận động và tự nguyện xây dựng quỹ hội, giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện nay, quỹ Hội CCB xã có hơn 71 triệu đồng; quỹ nghĩa tình đồng đội hơn 4 triệu đồng. Tổng số quỹ của 27 chi hội do hội viên CCB xây dựng được hơn 700 triệu đồng. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, nhân lực, kinh nghiệm kỹ thuật canh tác của từng gia đình, các hội viên CCB đã triển khai thực hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, ổn định từ 50 - 300 triệu đồng/hộ/năm. Đến nay chỉ còn 13/452 hộ gia đình hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, chiếm 2,8%; 18/452 hộ cận nghèo chiếm 3,98%. Bên cạnh đó, Hội đứng ra tín chấp cho 92 gia đình hội viên CCB được vay vốn theo quy định của Chính phủ để phát triển kinh tế, XĐGN. Hội CCB xã chi 6 triệu đồng mua quà thăm hỏi gia đình hội viên nghèo trong dịp tết nguyên đán, tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó hơn 23 triệu đồng... Hội CCB xã thành lập 3 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; trong mấy năm qua phối hợp với công an xã bắt giữ, giải quyết xử lý 25 vụ, 36 đối tượng buôn bán ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản. Hội CCB phối hợp với các tổ chức, đoàn thể xã tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết đảng bộ các cấp; chính sách pháp luật Nhà nước tới nhân dân; hội viên CCB tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết dân tộc trên địa bàn dân cư…

Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế, XĐGN, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, Hội CCB xã Noong Hẹt có 18 gia đình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập từ 50 - 300 triệu đồng/năm/hộ. Chủ tịch Hội CCB xã Cà Văn Phốm, ngoài tích cực tham gia công tác xã hội, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã cùng các thành viên trong gia đình phát triển kinh tế VAC. Với 5.000m2 ruộng 2 vụ lúa/năm; chăn nuôi gà vịt, cá, bán vịt giống... gia đình ông Phốm có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Hay CCB Phạm Tiến Tám, bệnh binh mất sức 61% đã vượt qua gian khó, đầu tư vốn làm đại lý thu mua nông sản, dịch vụ xay xát, phát triển chăn nuôi, tạo việc làm cho 7 lao động, tổng thu nhập 180 triệu đồng/năm. CCB Cà Văn Ón, Chi hội CCB bản Mớ, phát triển chăn nuôi trâu, bò làm chủ lực trong kinh tế hộ, thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Thi đua làm giàu chính đáng, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động ở khu dân cư, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, Hội CCB xã Noong Hẹt trở thành địa chỉ đỏ cho hội viên CCB và tổ chức hội trong huyện Điện Biên học tập, làm theo.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top