Hội thảo đầu bờ giống lúa chất lượng cao Bắc hương 9

10:41 - Thứ Sáu, 22/09/2017 Lượt xem: 7604 In bài viết
ĐBP - Ngày 21/9, Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế tổ chức Hội thảo đầu bờ giống lúa thơm chất lượng cao Bắc hương 9. Tham dự hội thảo có hơn 60 đại biểu là đại diện các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp giống lúa, sản xuất gạo và các hộ dân tham gia mô hình…

Vụ mùa năm 2017, Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế đã ký kết hợp đồng với các đơn vị sản xuất lúa, người dân, triển khai gieo cấy gần 100ha lúa Bắc hương 9 trên địa bàn huyện Điện Biên.

 

Đại biểu tham quan cánh đồng giống lúa Bắc hương 9 tại xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên).

Sau khi tham quan diện tích lúa Bắc hương 9 tại 3 xã: Thanh Hưng, Thanh Chăn và Thanh Yên, các cơ quan chuyên môn và các đại biểu đánh giá giống lúa Bắc hương 9 có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn; nhờ vậy cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ số hạt trên bông lúa, số hạt chắc đạt cao nên năng suất vụ mùa 2017 ước đạt trên 70 tạ/ha.

Tại hội thảo, đa số đại biểu và các hộ dân đều mong muốn, trong thời gian tới, diện tích lúa Bắc hương 9 sẽ được mở rộng, góp phần đa dạng hóa hoạt động canh tác lúa, tăng năng suất trên cùng một diện tích, đem lại thu nhập cao hơn cho người dân địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top