Hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng bất thường

10:38 - Thứ Tư, 17/04/2019 Lượt xem: 9347 In bài viết

Trên các diễn đàn, mạng xã hội và theo đơn thư phản ánh, nhiều hộ dân vừa cho biết hóa đơn tiền điện tháng 4-2019 nhận được từ những đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng quá cao so với tháng 3 cũng như các tháng trước đó.

Một hộ gia đình trung bình sử dụng hết khoảng 500.000 - 700.000 đồng tiền điện 1 tháng thì trong hóa đơn tháng 4 phải trả thêm khoảng 30.000 - 200.000 đồng. Càng dùng nhiều điện thì mức tiền chênh lệch trả thêm càng nhiều. 

Trả lời về băn khoăn trên, ngày 16-4, đại diện EVN Hà Nội cho rằng, quy luật bắt đầu từ tháng 4, khi nền nhiệt độ tăng cao trên 30°C, có nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng dần.

Trong những ngày đầu tháng 4, sản lượng điện tiêu thụ trung bình lên tới gần 58 triệu kWh/ngày, trong khi cuối tháng 3, mức trung bình khoảng 47 triệu kWh/ngày.

Tuy nhiên, không thể không nhắc tới lý do điều chỉnh giá bán lẻ điện của Bộ Công thương bắt đầu từ ngày 20-3 vừa qua theo hình thức bậc thang, mức tăng trung bình là 8,36% so với giá cũ (trong đó từ kWh số 101 đến 200 có mức tăng 8,4% - tương đương giá 2.014 đồng/kWh, chưa tính thuế VAT).  

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top