Hiệu quả chương trình “Thắp sáng đường quê”

19:00 - Thứ Năm, 18/04/2019 Lượt xem: 11345 In bài viết

ĐBP - Với mục tiêu đưa ánh điện về khu vực nông thôn, vùng cao, biên giới trên địa bàn tỉnh, những năm qua chương trình “Thắp sáng đường quê” đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân thuận tiện trong sinh hoạt, làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Ðến nay, chương trình “Thắp sáng đường quê” đã lan tỏa ra toàn tỉnh, nhiều tổ chức, đơn vị đã đứng ra kêu gọi, quyên góp và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan điện lực thực hiện.

 

Công nhân Ðiện lực huyện Ðiện Biên thay thế đường dây theo chương trình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn huyện.

Gần 2 tháng nay, tuyến đường liên đội: 1, 2, 3, 4, 6, 8, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã rực sáng ánh điện khi trời tối nhờ công trình điện “Thắp sáng đường quê”. Công trình có tổng chiều dài 10km, kinh phí thực hiện 380 triệu đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ðiện lực Tủa Chùa và UBND xã Mường Báng thực hiện. Có đèn đường chiếu sáng, tối đến trẻ em vui chơi, nô đùa, người dân đi lại thuận lợi an toàn. Ông Lò Văn Sơn, đội 4, xã Mường Báng chia sẻ: Từ ngày có đèn đường, người dân các bản rất phấn khởi. Bà con đi làm về tối thuận tiện hơn. Mấy năm trước, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đường nội bản được bê tông hóa, năm nay được lắp thêm đèn đường, diện mạo nông thôn thay đổi hẳn, đẹp và sạch sẽ, văn minh hơn.

Ông Lò Văn Nắm, Chủ tịch UBND xã Mường Báng cho biết: Quá trình thi công công trình, người dân rất đồng tình, ủng hộ, đóng góp ngày công cùng đoàn thanh niên xã và Ðiện lực Tủa Chùa hoàn thiện tuyến đường điện. Công trình hoàn thành góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương vào ban đêm… Ðặc biệt góp phần quan trọng giúp xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ðể duy trì hoạt động của công trình, các đội đã thống nhất mỗi hộ dân đóng góp từ 5.000 - 10.000 đồng để lấy kinh phí trả tiền điện hàng tháng và chi phí sửa chữa khi có sự cố đường dây.

Khởi động từ năm 2016, chương trình “Thắp sáng đường quê” được Tỉnh đoàn Ðiện Biên phát động nhằm hưởng ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, Tỉnh đoàn đã phối hợp với UBND huyện Mường Ảng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” đầu tiên tại xã Ẳng Nưa. Công trình được triển khai trên các trục đường chính thuộc 10 bản trên địa bàn xã với tổng chiều dài 10km, có hơn 180 bóng điện được lắp; tổng kinh phí 300 triệu đồng. Sau gần 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Từ năm 2016 đến nay, chương trình “Thắp sáng đường quê” đã lan tỏa ra toàn tỉnh, với nhiều tổ chức, đơn vị tham gia. Ðiển hình như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên, Tỉnh đoàn.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” là một trong những hoạt động trong tháng tri ân khách hàng hàng năm của Công ty Ðiện lực Ðiện Biên. Hàng năm, Công ty giao nhiệm vụ cho điện lực các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình vào tháng 12. Năm 2018, Ðiện lực huyện Ðiện Biên thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại đội 18, xã Noong Luống với tổng mức đầu tư 20 triệu đồng, gồm đường dây 600m và 13 bộ đèn chiếu sáng. Ông Trần Văn Long, Giám đốc Ðiện lực huyện Ðiện Biên cho biết:  Người dân đội 18, xã Noong Luống 100% làm nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Công trình hoàn thành tạo điều kiện cho người dân trong thôn sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top