Sát cánh cùng hội viên nông dân xóa đói giảm nghèo

09:00 - Thứ Hai, 30/03/2020 Lượt xem: 10356 In bài viết

ĐBP - Chúng tôi đến thăm gia đình ông Hồ Chử Vàng, bản Ðề Tinh 2, xã Phìn Hồ vào một ngày cuối tháng 3. Ông Vàng là một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi của xã Phìn Hồ. Mấy năm gần đây, thu nhập của gia đình ông Vàng đạt trên 100 triệu đồng/năm.

Trong ngôi nhà sàn khang trang với đầy đủ vật dụng sinh hoạt hiện đại, ông Vàng chia sẻ: Sinh ra trong gia đình đông anh em, sau khi học hết cấp 2 tôi ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 1989, tôi lập gia đình, được bố mẹ cho ra ở riêng. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi 3 người con lần lượt chào đời. Hai vợ chồng quanh năm lam lũ, cũng chỉ đủ cho 5 miệng ăn. Nhận thấy không thể chịu mãi cuộc sống thế này, còn phải lo cho các con ăn học. Năm 2009, thông qua sự ủy thác của Hội Nông dân, với nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình tôi mua 3 con trâu và 1 con ngựa sinh sản. Nhờ được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do Hội Nông dân huyện tổ chức, kết hợp học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi trước và áp dụng vào thực tế chăn nuôi gia đình; trồng 2.000m2 cỏ voi, tích trữ rơm khô làm thức ăn cho gia súc, hàng năm gia đình thực hiện tiêm phòng dịch định kỳ đầy đủ… nên đàn gia súc phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Trung bình mỗi năm gia đình tôi xuất bán từ 5 - 7 con trâu, bò; trừ chi phí thu về trên 80 triệu đồng/năm từ chăn nuôi. Ðến nay, tổng đàn gia súc của gia đình phát triển trên 90 con. Ngoài chăn nuôi trâu, bò, ngựa gia đình còn kết hợp làm ruộng lúa, bán hàng tạp hóa góp phần tăng thêm thu nhập.

Mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình ông Hồ Chử Vàng, bản Ðề Tinh 2, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ).

Từ một hộ nghèo, dám nghĩ dám làm cùng với sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của tổ chức Hội Nông dân, gia đình ông Vàng đã vươn lên thoát nghèo xây dựng kinh tế gia đình khá giả. Không riêng gì gia đình ông Vàng, ở Nậm Pồ còn nhiều gia đình hội viên nông dân đã dần tiến bộ trong phát triển kinh tế; có đời sống ổn định, trở thành gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, huyện, thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu có thể kể đến gia đình các hội viên: Lò Văn Nắm, bản Phiêng Ngúa, xã Nậm Chua với mô hình trồng 2ha chanh leo; hội viên Ngải Cù Lỷ, bản Ðề Pua, xã Phìn Hồ với mô hình nuôi gia súc (trâu, bò, ngựa); hội viên Giàng Thị Giáo, bản Nậm Tin 4, xã Nậm Tin với mô hình trồng cam…

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nậm Pồ cho biết: Tìm hướng, hỗ trợ giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế hiệu quả là mục tiêu được Hội Nông dân huyện đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện được mục tiêu này; cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp hội viên nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Duy trì công tác nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin có định hướng cho hội viên, nông dân. Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, công tác bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa nước. Hội Nông dân huyện cũng khuyến khích, hướng dẫn hội viên tiếp nhận các giống cây con mới, sử dụng có hiệu quả các chương trình hỗ trợ sản xuất; tích cực tham gia các mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi… Qua đó, từng bước giúp nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách làm mới, tạo ra năng suất, sản phẩm mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện thực hiện ủy thác tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Tổ chức hội đã sát cánh cùng hội viên trong hành trình xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 200 hộ nông dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho 1.881 hộ nông dân vay vốn với tổng dư nợ 68,486 tỷ đồng; Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân cho dự án “Chăn nuôi trâu sinh sản” cho 2 hộ tại xã Chà Nưa với số tiền 100 triệu đồng; tổng số tiền đã giải ngân 650 triệu đồng cho 14 hộ... Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa hoạt động khuyến nông, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, để nông dân áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi tốt hơn; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện để nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top