Mô hình tốt - cách làm hay

Liên kết trồng lạc đỏ ở Mường Toong

08:25 - Thứ Sáu, 03/09/2021 Lượt xem: 2975 In bài viết

ĐBP - Trung tuần tháng 8 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) đã ra mắt Tổ liên kết trồng lạc đỏ với sự tham gia của 35 hộ gia đình hội viên, phụ nữ xã. Mô hình được đánh giá là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực; về lâu dài sẽ hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ xã, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững tại địa phương.        

Với vị trí thuận lợi về giao thông; khí hậu, thổ nhưỡng ở Mường Toong rất phù hợp với cây lạc, nhất là lạc đỏ. Tuy nhiên nhiều năm nay, sản phẩm lạc đỏ do người dân làm ra khó tiêu thụ, giá cả bấp bênh, khiến người trồng chưa mấy mặn mà. Trước thực trạng đó, sau khi tham vấn ý kiến của lãnh đạo xã, Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã đã thành lập mô hình Tổ liên kết trồng lạc đỏ. 35 hộ gia đình hội viên, phụ nữ xã đã đăng ký tham gia Tổ liên kết. Bà Lù Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Toong cho biết: Mô hình được triển khai trên diện tích hơn 2ha tại 3 bản: Mường Toong 1, Mường Toong 2 và Mường Toong 3. Sau khi đi vào hoạt động, Ban điều hành Tổ có nhiệm vụ đề xuất Hội cấp trên tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng lạc theo đúng quy trình, đảm bảo sản phẩm lạc thu hoạch có chất lượng theo phương thức hàng hóa (liên kết giữa sản xuất - tiêu dùng); giúp thành viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong trồng trọt, kịp thời vụ, đạt năng suất, có chất lượng, hợp nhu cầu thị trường. Cùng với đó, là đầu mối liên kết để mở rộng quy mô hoạt động; thường xuyên giữ mối liên hệ với Hội LHPN xã, Hội LHPN huyện để kết nối đầu ra sản phẩm…

Chị Dì Thị Dinh, bản Mường Toong 3, Tổ trưởng Tổ liên kết chia sẻ: Thành viên tham gia Tổ liên kết cơ bản là hộ gia đình điều kiện kinh tế khó khăn. Chính vì thế, chúng tôi mong với sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể; sản phẩm lạc đỏ sẽ dễ tiêu thụ. Từ đó, mang lại thu nhập ổn định cho bà con.

Đánh giá bước đầu về mô hình Tổ liên kết trồng lạc đỏ, ông Lù Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Mường Toong nhận định: Đây là hoạt động ý nghĩa tích cực, thể hiện tinh thần và ý chí sáng tạo của phụ nữ xã Mường Toong. Mô hình sẽ góp phần khuyến khích, hỗ trợ, tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm… từ đó hỗ trợ tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ xã Mường Toong.

Quang Long
Bình luận
Back To Top