Nông dân Thanh Yên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

07:17 - Thứ Tư, 26/01/2022 Lượt xem: 4211 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Phạm Văn Dưỡng cho cá ăn.

Ông Hà Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Yên cho biết: Những năm qua, Hội thường xuyên tuyên truyền, động viên hội viên, nông dân đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm (năm 2018, Hội Nông dân xã đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên để bao tiêu sản phẩm cho bà con)…

Hội cũng tổ chức 3 lớp tập huấn với 64 hội viên tham gia tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gia súc, cách làm đệm lót sinh học cho vật nuôi; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 11 tỷ đồng cho 274 hội viên vay để đầu tư các mô hình sản xuất kinh doanh. Từ thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, với mức thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Điển hình như gia đình hội viên: Phạm Văn Dưỡng (thôn Hoàng Yên), Đinh Thị Nhuần (thôn Việt Yên), Đinh Văn Minh (thôn Việt Yên)… Hiện nay, xã Thanh Yên có 98 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó, 7 hộ đạt cấp tỉnh, 32 hộ cấp huyện, 59 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã.

Từ một hộ khó khăn, nhưng với sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, gia đình ông Phạm Văn Dưỡng, thôn Hoàng Yên đã vươn lên trở thành hộ khá với mô hình kinh tế tổng hợp đem lại thu nhập mỗi năm từ 550 - 600 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Vừa qua, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021. Năm 1995, ông Dưỡng bắt đầu chăn nuôi gà, vịt, lợn nhưng chưa áp dụng khoa học kĩ thuật nên năng suất không cao. Đến năm 2017, thông qua tín chấp từ tổ chức hội nông dân, ông Dưỡng vay vốn ngân hàng đầu tư thêm cây ăn quả, mở rộng ao cá và thông qua các lớp tập huấn của Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức, ông đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình kinh tế của mình. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, sau khi có vốn, ông tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp của ông đã đem lại hiệu quả, năng suất cao. Ngoài 5.000m2 lúa, 200 con vịt, 300 con gà, 6 con lợn, 20 cây bưởi, 40 cây mít, 50 cây nhãn, 60 cây vải, ông còn dành 7.000m2 ao nuôi cá rô phi lưỡng tính mỗi năm thu hoạch 2 lứa (13 tấn/lứa). Ông Dưỡng còn tạo việc làm cho 2 lao động quanh năm, 20 - 30 lao động làm theo thời vụ với mức lương 6 triệu đồng/tháng; hỗ trợ cây con giống, thức ăn, chia sẻ kinh nghiệm cho người dân trong thôn. Ông Dưỡng chia sẻ: Để có được thành quả như hôm nay, gia đình tôi luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của Hội Nông dân xã, từ việc hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, kỹ thuật chăn nuôi đến kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của nông dân xã Thanh Yên đã giúp hội viên đổi mới cách nghĩ, cách làm, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân trên địa bàn xã và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Nhật Minh
Bình luận
Back To Top