Kinh tếNông thôn mới

Pá Khoang phấn đấu về đích nông thôn mới

07:34 - Chủ Nhật, 23/01/2022 Lượt xem: 4257 In bài viết

ĐBP - TP. Điện Biên Phủ còn xã Pá Khoang chưa hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì thế nhiều nguồn lực được tập trung đầu tư, hỗ trợ giúp xã đổi mới, phát triển, xóa đói giảm nghèo. Với các sự trợ lực, năm 2022 Pá Khoang phấn đấu cơ bản về đích NTM.

Ngôi nhà của anh Bàn Văn Thành, bản Bó được hỗ trợ 35 triệu đồng làm mới, đang dần hoàn thiện trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Khi mới sáp nhập về TP. Điện Biên Phủ (năm 2020), Pá Khoang đạt 10/19 tiêu chí NTM. Ban Chỉ đạo, Ban quản lý về NTM xã đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng NTM. Cùng với đó TP. Điện Biên Phủ dành nhiều nguồn lực đầu tư cho Pá Khoang, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phường trên địa bàn quan tâm hỗ trợ xã bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, theo kết quả tự đánh giá đến ngày 15/10/2021, xã đã đạt 13/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu NTM. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Những ngày cuối năm, nhiều ngôi nhà trên địa bàn xã Pá Khoang đang gấp rút hoàn thành. Trong đó có không ít ngôi nhà được sẻ chia, hỗ trợ từ các tổ chức hội, cơ quan, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Gia đình anh Bàn Văn Thành, bản Bó cũng đang dần hoàn thiện nhà sàn mới 3 gian khang trang, vững chãi. Gia đình anh là hộ nghèo được Ủy ban MTTQ thành phố cùng Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạt Kiểm lâm thành phố hỗ trợ 35 triệu làm nhà. Anh Thành cho biết: “Vợ chồng tôi tách hộ đã 10 năm, ruộng nương ít không đủ ăn, công việc bấp bênh, thu nhập không đảm bảo. 2 năm nay dịch bệnh phức tạp nên cũng không đi làm xa được. Ngôi nhà cũ cấp 4 chật hẹp, dột nát, muốn làm nhà mới từ lâu rồi mà chưa đủ khả năng. Nay được các cơ quan, đoàn thể quan tâm hỗ trợ 35 triệu, tôi mạnh dạn vay mượn thêm để làm nhà mới. Từ nay gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no”.

Góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trên địa bàn, năm 2021, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho 20 hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 696 triệu đồng, trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ cho 2 hộ nghèo... Để nâng cao các tiêu chí NTM khác, năm 2021, 3 mô hình phát triển sản xuất được triển khai tại Pá Khoang là Mô hình ứng dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa vụ mùa và mô hình nuôi gà thịt, ngan sao an toàn sinh học. Về giao thông, thủy lợi, xây dựng trong năm cũng đã bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình: Đường giao thông bản Co Muông, bản Pá Trả, thủy lợi bản Na Bon, nhà văn hóa bản Đông Mệt 2, đường điện sinh hoạt bản Pá Trả... Nhờ những nguồn lực đó cùng sự vươn lên của người dân, rà soát sơ bộ đến cuối năm 2021, toàn xã còn 143 hộ nghèo, chiếm 13,9%, hộ cận nghèo là 114 hộ, chiếm 11,8% (đang trình cấp trên thẩm định kết quả điều tra), giảm 63 hộ nghèo, 6,22% hộ nghèo so với số liệu đầu năm.

Chủ tịch UBND xã Pá Khoang Quàng Văn Việt cho biết: Bước sang năm 2022 xã tiếp tục tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM. Tranh thủ sự quan tâm, đầu tư và lồng ghép các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ cây/con giống; huy động nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác cùng sự tự lực của người dân, để các hộ có thêm điều kiện, động lực vươn lên, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mục tiêu phấn đấu năm 2022, Pá Khoang đạt thêm 3 tiêu chí số 11 (hộ nghèo), 17 (môi trường và an toàn thực phẩm, 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12%, xóa nhà tạm, nhà dột nát xuống còn 15 hộ. Đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng mới 8 nhà văn hóa thôn bản, kiên cố hóa nhiều tuyến đường nội đồng, đi khu sản xuất, kênh mương...

Với định hướng chung đó, các bản trên địa bàn Pá Khoang đều đồng thuận và sẵn sàng góp công sức. Bản Ten là một trong các bản dự kiến được đầu tư xây dựng nhà văn hóa trong năm 2022. Anh Lường Văn Tuấn, Trưởng bản chia sẻ: “Khi biết chủ trương được đầu tư xây dựng nhà văn hóa, người dân trong bản đều vui mừng và ủng hộ. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, bản đã trích quỹ bản (từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng) giải phóng mặt bằng 1 khu đất rộng 300m2 để sẵn sàng cho việc khởi công. Đây là nền nhà cũ của 1 hộ dân, họ vừa bán vừa hiến đất nên chỉ có giá 14 triệu đồng. Tất cả mọi người đều đăng ký tham gia ngày công để xây dựng nhà văn hóa”.

Không chỉ bản Ten mà các bản trên địa bàn đều chung tinh thần ấy, sẵn sàng góp sức để xã sớm về đích NTM.

Bài, ảnh: Bảo Anh
Bình luận
Back To Top