Tuyên án "vụ Giang Kim Đạt"

Hai án tử hình, một án chung thân cho các bị cáo tham ô

15:47 - Thứ Năm, 23/02/2017 Lượt xem: 6166 In bài viết
Chiều 22-2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Tổng công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Trong vụ án này, bị cáo Giang Kim Đạt (SN 1980, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines) bị xét xử về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines), Trần Văn Khương (SN 1951, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines) cũng bị xét xử về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo còn lại là Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

 

Các bị cáo tại tòa.

Phiên tòa được mở ngày 16-2 và làm việc đến ngày 21-2. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn tại tòa, sau khi xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ, kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến dư luận. Quá trình xét xử, các bị cáo thiếu thành khẩn… Vì vậy, Tòa tuyên phạt án “tử hình” đối với 2 bị cáo Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm. Bị cáo Trần Văn Khương bị tuyên mức án “chung thân”. Bị cáo Giang Văn Hiển bị tuyên mức án 12 năm tù.

Ngoài các hình phạt trên, Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên, phối hợp với các cơ quan hữu quan thu hồi tài sản của các bị cáo để thi hành việc bồi thường hơn 260 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top