Khám phá hơn 10 nghìn vụ phạm pháp hình sự trong quí I-2017

14:34 - Thứ Năm, 23/03/2017 Lượt xem: 4788 In bài viết
Ngày 23-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an quý I-2017, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong tình hình chung còn diễn biến phức tạp, có tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp và truy nã tội phạm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I-2017, Công an cả nước đã điều tra, khám phá 10.251 vụ phạm pháp hình sự, bắt 22.708 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,31%. Riêng 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm dịp Tết, Công an đã điều tra, khám phá 7.238 vụ phạm pháp hình sự, bắt 16.271 đối tượng, đạt tỷ lệ 81,18%; triệt phá 329 băng, ổ, nhóm tội phạm, tăng 23,68% so với trước cao điểm.

Công tác đấu tranh, trấn áp đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Theo đó, phạm pháp hình sự giảm 1,57% so với cùng kỳ năm 2016; hầu hết các loại án đều giảm, như: cướp (giảm 25,31%); trộm cắp (giảm 1,9%); cướp giật (giảm 17,03%); cưỡng đoạt tài sản (giảm hơn 1%); chống người thi hành công vụ (giảm 14,89%)…

Theo HNM
Bình luận
Back To Top