Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6/2017)

Nhiều đối tượng sử dụng vũ khí “nóng”

09:51 - Thứ Năm, 22/06/2017 Lượt xem: 7175 In bài viết

ĐBP - Theo Báo cáo của “Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Điện Biên”, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên các tuyến biên giới giáp với tỉnh Bắc Lào thuộc địa bàn huyện Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé và địa bàn nội địa như Tuần Giáo, Điện Biên Đông...

 

Chuyên án mang bí số 409T do Phòng PC47 thực hiện, thu giữ 178 bánh heroin.

Là người chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án ma túy lớn nhỏ, Đại tá Phạm Duy Cảnh - Trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh - cho biết: Các đối tượng phạm tội móc nối trực tiếp với đối tượng bên Lào vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào địa bàn tỉnh rồi trung chuyển đi các tỉnh, thành phố khác hoặc sang Trung Quốc để tiêu thụ. Chúng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng và lợi dụng các tuyến đường mòn qua lại biên giới để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của các cơ quan chức năng; nhiều đối tượng trang bị cả vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện bắt giữ. Tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pra Băng (Lào) vào Điện Biên gia tăng đột biến (so với cùng kỳ năm 2016 tăng 133.029 viên ma túy tổng hợp), kéo theo là tình trạng mua bán lẻ, sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn, đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cũng theo Đại tá Phạm Duy Cảnh: Số người nghiện ma túy trên địa bàn tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều, tạo ra thị trường “cầu” về ma túy còn lớn. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 15/5/2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 9.260 người nghiện ma túy (so với năm 2016 giảm 221 người; nguyên nhân là do một số người nghiện đã cai nghiện thành công; một số bị bắt giam, thi hành án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và chết). Trong đó 8.651 người nghiện ở ngoài xã hội, 418 người nghiện trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và 181 người đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh. Nhiều đối tượng nghiện ma túy tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản... gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Do sự vào cuộc tính cực của lực lượng chức năng nên tình trạng trồng cây có chất ma túy (cây thuốc phiện) trên địa bàn giảm mạnh, tuy vậy tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn giáp ranh thuộc các huyện Mường Chà, Mường Ảng, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên, Điện Biên Đông vẫn còn tái diễn với diện tích nhỏ lẻ. Từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể phát hiện phá nhổ 1.746m2 diện tích cây thuốc phiện (so với năm 2016 giảm 1,25ha).

Sau mấy chục năm công tác, từng nhiều lần “hoá thân” để thâm nhập vào các đường dây ma tuý khét tiếng tàn bạo, Thượng tá Đinh Tiên Hoàn - Phó trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh - nêu nhận xét: Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy của Công an, Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh đã liên tục phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai lực lượng xuống các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, chủ động nắm chắc tình hình và tổ chức rà soát, triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, qua đó đã kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa và trên tuyến giao thông; phối hợp hiệu quả với Công an các địa phương có liên quan nhanh chóng điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng trong đường dây, chuyên án ma túy. Kết quả: Đã bắt 287 vụ, 338 đối tượng về ma túy (so với 6 tháng đầu năm 2016 tăng 16 vụ, 29 đối tượng). Vật chứng thu giữ: 24,769kg heroin; 18,192kg thuốc phiện; 137.645 viên và 136,58 gam ma túy tổng hợp, 52 điện thoại di động, 36 xe mô tô; 2 súng; trên 44 triệu đồng, tạm giữ 1 xe ôtô và nhiều tang vật, tài sản khác. Trong đó: Lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 254 vụ, 303 đối tượng; thu giữ 24,070kg heroin; 18,152kg thuốc phiện; 113.629 viên, 38,78 gam ma túy tổng hợp, 2 súng, 35 mô tô, 1 xe ô tô, 50 điện thoại di động, trên 44 triệu đồng và nhiều tang vật tài sản khác có giá trị. Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 35 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 699,9 gam heroin; 40 gam thuốc phiện; 97,8 gam và 24.016 viên ma túy tổng hợp; 1 xe máy; 2 điện thoại. Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ: 1 vụ, 1 đối tượng; tang vật thu giữ: 22.000 viên ma túy tổng hợp.

 

Đối tượng Vì Văn Chung với tang vật 10 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp; bị lực lượng PC47 Công an tỉnh bắt giữ ngày 9/6/2017. 

Đại úy Bùi Thanh Nhật - Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng PC47, Công an tỉnh - cho biết: Thời gian gần đây nổi lên tình hình nhiều đường đây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở Điện Biên móc nối với các toán, nhóm đối tượng người Lào có trang bị vũ khí, đi bộ xuyên rừng, vận chuyển số lượng lớn từ biên giới vào địa bàn tỉnh Điện Biên để tiêu thụ (Phòng PC47 đã phát hiện đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển, mua bán 43 bánh heroin, trọng lượng 15,05kg thẩm lậu vào địa bàn tỉnh Điện Biên tiêu thụ). Các đường dây ma túy lớn đều trang bị vũ khí, vật liệu nổ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Đặc điểm chất ma tuý thu được ở tỉnh Điện Biên chủ yếu là 3 loại: Heroin, thuốc phiện và ma túy tổng hợp (dạng viên nén), thời gian qua nổi lên tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pra Băng (Lào) vào Điện Biên có xu hướng tăng (năm 2016 thu 71.100 viên ma túy tổng hợp, 6 tháng đầu năm 2017 thu 136.162 viên ma túy tổng hợp). Các đường dây tội phạm về ma túy tiếp tục lợi dụng đường bộ để vận chuyển từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Điện Biên chủ yếu theo hai tuyến chính (Mường Mày - Pa Hốc - Cửa khẩu Tây Trang - Điện Biên và Cột mốc số 4 - Nậm Pồ - Điện Biên) rồi trung chuyển đi các tỉnh, thành phố khác hoặc sang nước thứ ba tiêu thụ.

Theo Đại tá Phạm Duy Cảnh, công tác đấu tranh phòng chống ma túy luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc, các lực lượng chức năng đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về tệ nạn ma túy, triệt phá được nhiều tụ điểm phức tạp, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; do đó đã góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, những khó khăn mà Phòng PC47 nói riêng và các lực lượng phòng chống ma túy khác nói chung gặp phải, đó là địa bàn tỉnh ta rộng, giao thông phức tạp, nhất là tuyến biên giới dài hiểm trở, trong khi đó lực lượng chuyên trách mỏng nên công tác kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới còn gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, khu vực bên kia biên giới tình hình hoạt động của tội phạm ma túy rất phức tạp, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, luôn mang theo vũ khí bên người và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện bắt giữ. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đang gặp nhiều vướng mắc, như: Việc phải thông báo bằng văn bản cho người nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau khi hoàn thành hồ sơ, dẫn đến người nghiện bỏ trốn khỏi địa phương; quy định giao việc quản lý người nghiện trong thời gian làm thủ tục lập hồ sơ cho gia đình và tổ chức xã hội không có tính khả thi. Thêm vào đó, kinh phí hỗ trợ cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy không có, nên rất khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện...

Thu Loan
Bình luận
Back To Top