Xe ô tô điên "thông" chốt 141, gây tai nạn liên hoàn

16:20 - Thứ Hai, 18/09/2017 Lượt xem: 5408 In bài viết
Bị 141 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, chiếc xe ô tô Kia K3 đã tăng ga bỏ chạy, chồm lên vỉa hè, lao vào vườn hoa trên đường Thanh Niên. Do bị barie chắn quanh vườn hoa cản trở, chiếc xe tiếp tục lao xuống đường, tông thẳng về phía cán bộ tổ 141 và đâm vào 1 xe máy điện đang đi phía trước.

Khoảng 23h ngày 17-9 tại nút giao Quán Thánh - Thanh Niên,  tổ công tác Y3/141 (do Trung tá Chu Văn Sỹ làm tổ trưởng) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô Kia K3 BKS 30E-143.51 đang di chuyển thì bất chợt dừng khựng giữa đường. Sau đó, chiếc xe này đi giật lùi trên đường Thanh Niên.

 

Hiện trường vụ “xe điên” né trạm 141 gây tai nạn trên đường thanh niên.

Phát hiện chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn, Trung tá Sỹ đã chỉ đạo cán bộ tổ 141 tiếp cận chiếc xe và ra hiệu lệnh dừng xe.

Ngay lập tức, chiếc xe này tăng ga, chồm lên vỉa hè, lao vào khu vực vườn hoa trên đường Thanh Niên để bỏ chạy. Do bị barie chắn quanh vườn hoa cản trở nên chiếc xe tiếp tục lao xuống đường, tông thẳng về phía cán bộ tổ 141 để bỏ chạy và đâm vào 1 xe máy điện đang đi phía trước.

Sau khi thoát được, chiếc xe lao nhanh về hướng Cầu Giấy và bị người dân cùng cán bộ tổ 141 bám đuổi gắt gao. Đến trước cổng ngõ 118 Cầu Giấy, đối tượng điều khiển xe Kia K3 bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi bị đâm vào 2 xe máy của người dân trên đường. Cán bộ Tổ 141 bám theo đã nhanh chóng khống chế đối tượng cầm lái và phong tỏa hiện trường.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 1 viên nén màu xanh (nghi là ma túy tổng hợp) và bên ghế lái có 1 túi ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ketamin). Đối tượng điều khiển xe là Chu Tiến Thành (29 tuổi, trú tại Ba Vì) thừa nhận viên nén màu xanh là thuốc lắc và chất tinh thể trên xe là ketamin được đối tượng mua với giá là 1.800.000 đồng về để sử dụng.

Vụ việc đã được tổ Y3/141 bàn giao cho cơ quan Công an phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top