Dọa ném đá tống tiền lái xe khách liên tỉnh

16:13 - Thứ Tư, 17/01/2018 Lượt xem: 5288 In bài viết
Giữa tháng 1-2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nắm được thông tin một số xe khách chạy qua địa bàn tỉnh bị một nhóm đối tượng gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu nộp tiền cho chúng, nếu không sẽ bị ném vỡ kính hoặc gây phiền phức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Ninh Bình đã bắt quả tang Phạm Văn Quế (39 tuổi) và Đặng Văn Chung (28 tuổi), cùng trú ở phố Hợp Thiện, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Phạm Văn Tâm (43 tuổi), trú ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa là chủ xe khách BKS 36B - 02848 chạy tuyến cố định Thanh Hóa – Hưng Yên.

 

Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra số tiền hai đối tượng Phạm Văn Quế và Đặng Văn Chung cưỡng đoạt tiền của xe khách.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Phạm Văn Quế gọi điện cho anh Tâm đe dọa nộp tiền cho bọn chúng. Khi xe khách do anh Phạm Văn Tâm điều khiển xe đến khu vực đường ĐT477, thuộc địa phận phường Ninh Phong (TP Ninh Bình) thì bị Phạm Văn Quế và Đặng Văn Chung chặn lại, yêu cầu đưa 1,7 triệu đồng chúng mới cho đi.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã nhiều lần đe dọa và lấy của anh Phạm Văn Tâm tổng số tiền là 27 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. 

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top