Đội tuyển U19 chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm

15:08 - Thứ Năm, 12/04/2018 Lượt xem: 7547 In bài viết
Sau giải vô địch U19 quốc gia và U19 quốc tế, Đội tuyển U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt bắt đầu chuẩn bị cho Giải vô địch U19 châu Á 2018.

Theo lịch trình “dài hạn” từ nay đến Giải vô địch U19 châu Á - AFC U19 Championship 2018 (tháng 10/2018), các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ dự 2 giải đấu lớn.


Cụ thể, từ 18-22/4, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dự giải bóng đá giao hữu quốc tế Suwon JS Cup 2018 tại Hàn Quốc. Sau đó, đội tập trung trở lại vào ngày 15/5 để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018 tổ chức tại Indonesia từ ngày 1-14/7.

Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2018, đội sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á cũng tổ chức tại Indnesia vào tháng 10.

Ở giải giao hữu tại Hàn Quốc vào tuần tới, Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp 3 “đối thủ”: Mexico (18/4), Maroc (20/4) và Hàn Quốc (22/4).

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, đây là cơ hội cọ xát rất tốt cho các cầu thủ Việt Nam trước thềm giải vô địch Đông Nam Á và xa hơn là giải vô địch U19 châu Á.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đội tuyển U19 là đội tuyển quốc gia thứ 4 bước vào hành trình chinh phục danh hiệu vô địch châu lục trong năm 2018.

Trước đó, Đội tuyển U23 (nam) đã giành được ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Kế tiếp là Đội tuyển Futsal nam lọt vào tứ kết giải vô địch Futsal châu Á 2018. Còn hiện tại, Đội tuyển bóng đá nữ đang thi đấu tại Giải vô địch châu Á 2018 ở Jordan.

Ở giải vô địch U19 châu Á 2018 (tháng 11/2017), do có thành tích cao ở vòng loại bảng H (thắng cả 3 trận, xếp nhất bảng), Đội tuyển U19 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nên có thể sẽ được lợi thế trong bốc thăm chia bảng ở vòng chung kết.

Hiện tại, đội hình U19 Việt Nam dự giải giao hữu tại Hàn Quốc vào tuần tới gồm 24 cầu thủ, là những cầu thủ có phong độ tốt được tuyển chọn sau giải vô địch U19 quốc gia (từ 6-15/3 tại Thừa Thiên-Huế) và giải U19 quốc tế (từ 22-30/3 tại Pleiku, Gia Lai).

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết lộ trình chuẩn bị cho giải vô địch châu Á của U19 Việt Nam khá thuận lợi và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giành cho những điệu kiện tốt nhất. Theo đó, dự kiến, đội sẽ có những chuyến tập huấn và thi đấu tại Trung Quốc, Nhật Bản.

Trong lịch sử bóng đá nước nhà, lứa cầu thủ U19 đã từng giành được thành tích vang dội.

Năm 2016, Đội tuyển U19 Việt Nam  với các tuyển thủ như Quang Hải, Đình Trọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu… dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã vào đến bán kết giải vô địch U19 châu Á (tại Bahrain), qua đó giành quyền dự FIFA U20 World Cup 2017.

Sau đó, đầu năm 2018, nhiều cầu thủ của U19 năm 2016 đã có mặt trong đội hình Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á.

Theo Ban huấn luyện, chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng là một trong những cơ sở để các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất cho giải đấu châu lục.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top