Thuê xe ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán

15:40 - Thứ Hai, 13/08/2018 Lượt xem: 5663 In bài viết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội)  ngày 11-8 cho biết đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định truy nã Đào Xuân Mạnh  (42 tuổi, HKTT ở phố Đức Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án mở ra từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kim Liên (trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gửi đến Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai. Theo lời khai của chị Liên thì do không có nhu cầu sử dụng xe ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS 30A-861.96 (Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Công ty TNHH MTV Tuấn Quyết có địa chỉ tại số 1 đường 32 – Phú Sơn – Ba Vì – Hà Nội), chị Nguyễn Thị Kim Liên đã đăng thông tin cho thuê xe. 

Ngày 16-1-2017, Đào Xuân Mạnh liên hệ, đặt vấn đề thuê xe ôtô của chị Liên. Sau khi thống nhất, chị Liên cùng con trai là Nguyễn Thành Đồng (ở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) mang xe ôtô trên đến số 25, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai giao cho Mạnh. Hai bên lập hợp đồng thuê xe từ ngày 16-1 đến 16-3-2017, thỏa thuận tiền thuê là 20 triệu đồng/tháng. Mạnh đã đưa cho chị Liên 80 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng tiền đặt cọc và 40 triệu đồng trả trước tiền thuê xe 2 tháng...

Sau khi hợp đồng hết thời hạn, chị Liên liên lạc với Mạnh, yêu cầu trả xe ôtô nhưng đối tượng trốn tránh và không bàn giao xe lại cho chị Liên. Do nghi ngờ Mạnh có hành vi chiếm đoạt chiếc xe ôtô, chị Liên đã định vị GPRS và phát hiện chiếc xe ở tại khu Tập thể Trường Phương Nam thuộc Khu đô thị  Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Khi chị Liên tìm đến địa chỉ trên thì gặp chị Ngô Thị Anh Thư (ở tại Trường THPT Phương Nam thuộc phường Định Công).

 

Đối tượng Đào Xuân Mạnh.

Qua trao đổi, chị Liên được biết vào ngày 24-1-2017, Mạnh bán chiếc xe ôtô trên cho chị Thư với giá 700 triệu đồng. Đối tượng đồng thời giao đầy đủ các giấy tờ xe kèm theo của xe ôtô đó cho chị Thư.... Về phần chị Thư, sau khi mua chiếc xe ôtô trên, vào ngày 31-7-2018, chị Thư cho anh anh Nguyễn Đình Quyết, Giám đốc Công ty Gia Ân có địa chỉ 787, đường Nguyễn Khoái, mượn để sử dụng.

Căn cứ vào đơn trình báo của người bị hại, ngày 1-8-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra thông báo truy tìm và thu giữ xe ôtô trên cùng 1 đăng ký mang tên Đào Xuân Mạnh tại địa chỉ số 787, Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai. Tại đây, anh Vương Bỉnh Khiêm (trú tại Hoàng Mai – Hà Nội) là người giao nộp xe cho biết chiếc xe ôtô trên do anh Quyết nhờ trông giữ hộ từ ngày 31-7-2017.

Sau khi được Công an quận Hoàng Mai mời lên trụ sở làm việc, chị Thư  cho biết, ngoài chiếc xe ôtô Santafe, chị còn mua của Mạnh chiếc xe Lexus, BKS 30A-55044, đăng ký xe mang tên Đào Xuân Mạnh với giá 800 triệu đồng. Ngày 14-2-2017, Mạnh mượn lại chị Thư chiếc xe ôtô Lexus trong thời hạn 30 ngày (viết giấy mượn) nhưng hiện tại Mạnh chưa trả lại chị Thư.

Tiến hành xác minh, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai xác định xe ôtô BKS 30 A-861.96 mang tên Công ty TNHH MTV Tuấn Quyết có địa chỉ tại số 1 đường 32 – Phú Sơn – Ba Vì – Hà Nội do chị Trần Thị Thắm, làm Giám đốc. Do không có nhu cầu sử dụng nên ngày 10-1-2017, chị Thắm cho chị Liên mượn sử dụng để kinh doanh. Hiện bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô trên đang ở Ngân hàng TMCP Quân Đội có chi nhánh tại TX Sơn Tây – Hà Nội, do chị Thắm mua xe theo hình thức trả góp. Anh Quyết, Khiêm không biết về nguồn gốc chiếc xe ôtô trên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành giám định chữ viết, chữ ký và đường vân tay trên các tài liệu của hợp đồng thuê xe; biên bản bàn giao xe; hợp đồng mua bán xe mang tên Đào Xuân Mạnh; giấy chứng nhận xe ôtô số 155772 mang tên Đào Xuân Mạnh. Kết luận giám định cho thấy đây là giấy đăng ký xe ôtô giả.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài xe ôtô nêu trên, ngày 15-2-2017, Đào Xuân Mạnh thuê 1 chiếc xe ôtô Toyota Camry 2.0E, BKS 30A - 877.06 từ anh Vũ Quỳnh Anh (trú tại Vinaconex2, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Sau đó, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký giả để mang bán cho anh Hoàng Anh Tuấn (trú tại TP Thái Nguyên - Thái Nguyên) với giá 600 triệu đồng.

Ngày 4-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên; đồng thời ra quyết định nhập vụ án hình sự với vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy tại số 25, phố Hoàng Mai, Hà Nội...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang làm thủ tục truy nã đối với Mạnh.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top