Toà án Nhân dân tỉnh:

Xét xử vụ án mua bán người và mua bán trẻ em

15:44 - Thứ Năm, 16/08/2018 Lượt xem: 7951 In bài viết
ĐBP - Trong 2 ngày (15 - 16/8), Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Hầu A Thái (SN 1991, trú tại bản Sin Câu, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu); Vàng A Sào (SN 1987, trú tại bản Hô Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) về tội mua bán người và mua bán trẻ em; xét xử Sùng A Phồ (SN 1996, trú tại bản Hô Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) về tội mua bán người.

 

Bị cáo Hầu A Thái.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Từ tháng 2 – 8/2017, Hầu A Thái, Sùng A Phồ và Vàng A Sào đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại để lừa Sùng Thị Cá Bầu (SN 2001, trú tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng); Sùng Thị Sau (SN 1993) và Vàng Thị Dợ (SN 1995) cùng trú tại xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông; Giàng Thị Xy (SN 2000, trú tại xã Sùng Phài, huyện Tam Đường, Lai Châu); Hạ Thị Sênh (SN 1998) và Giàng Thị Tồng (SN 2002) cùng trú tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông để bán sang Trung Quốc. Trong những lần thực hiện lừa bán các bị hại, các bị cáo Hầu A Thái, Vàng A Sào và Sùng A Phồ đều có vai trò lúc thực hành, lúc giúp sức để phạm tội. Trong đó lần bán Sùng Thị Cá Bầu, Sùng A Phồ và Hầu A Thái là người thực hành; lần bán Giàng Thị Xy, Vàng A Sào và Hầu A Thái là người thực hành, Sùng A Phồ là người giúp sức; lần đón, đưa Hạ Thị Sênh, Giàng Thị Tồng sang trung Quốc, Vàng A Sào và Hầu A Thái là người thực hành. Các bị can biết rõ việc mua bán người, mua bán trẻ em là vi phạm pháp luật, nhưng do hám lợi cao nên các bị can đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của các nạn nhân để lừa bán.

 

Bị cáo Vàng A Sào.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Riêng Sùng A Phồ đã tự nguyện bồi thường cho bị hại Giàng Thị Xy số tiền 17 triệu đồng.

 

Bị cáo Sùng A Phồ.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, các ý kiến tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định: Tuyên phạt bị cáo Hầu A Thái và Vàng A Sào 6 năm tù về tội “Mua bán người” quy định tại điểm đ, e, g khoản 2, Điều 119 Bộ luật Hình sự; 5 năm tù về tội “Mua bán trẻ em” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 120 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; tổng hợp hình phạt cho mỗi bị cáo là 11 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Sùng A Phồ 5 năm tù giam về tội “Mua bán người” quy định tại điểm đ, e, g khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tin,ảnh: Thu Phương
Bình luận
Back To Top