Tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Trung Quốc trao trả

10:24 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 10984 In bài viết

Sáng 26-11, tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiếp nhận đối tượng truy nã Nông Văn Khởi, 27 tuổi, trú tại Luộc Khếnh, Minh Long, Hạ Lang, Cao Bằng do phía Công an Trung Quốc trao trả.

Trước đó, tháng 2-2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an Việt Nam đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn xuyên quốc gia từ Lào qua Sơn La sau đó chuyển lên Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Kết quả bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 288 bánh heroin (trọng lượng 100,8kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan.

Đây là vụ án thu giữ được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đối tượng cầm đầu là Trần Văn Bằng (31 tuổi) trú xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Điều tra mở rộng vụ án đã xác định đối tượng Nông Văn Khởi là một trong những mắt xích giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển 288 bánh heroin. Ngày 2-7, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Nông Văn Khởi về tội danh mua bán trái phép chất ma túy; ngày 6-9, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Nông Văn Khởi.

Trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định đối tượng Nông Văn Khởi đang lẩn trốn tại nhà một số người thân tại khu vực Sùng Tả – Quảng Tây và Huệ Châu – Quảng Đông – Trung Quốc. Thông qua cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin quan đường dây nóng, phối hợp với Cục Phòng chống ma túy, Bộ Công an Trung Quốc điều tra, xác minh, truy bắt.

Ngày 25-10, Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy – Bộ Công an Trung Quốc; Công an Quảng Đông; Công an Quảng Tây đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nông Văn Khởi và tiến hành trao trả cho Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top