Ðồn Công an Pa Ham

Giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở

10:27 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 9400 In bài viết

ĐBP - Ðồn Công an Pa Ham quản lý địa bàn 5 xã: Sá Tổng, Pa Ham, Nậm Nèn, Hừa Ngài, Huổi Mí (huyện Mường Chà). Gần 8 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Ðồn luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần cùng Công an huyện Mường Chà đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Công an Pa Ham gặp gỡ tuyên truyền, vận động, nắm tình hình an ninh trật tự tại bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn.

Ðịa bàn rộng, khó khăn; tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp với hoạt động tôn giáo, tình trạng dân di cư tự do; hoạt động tội phạm xã hội nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; mua bán người vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Ðồn Công an Pa Ham triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ðồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và cảnh giác; tập trung giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, những mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Ðược giao quản lý địa bàn “nóng” về hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Công an Pa Ham luôn bám cơ sở thực hiện “4 cùng” với người dân để nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Ðồng thời, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tượng cầm đầu các đạo phái, hướng lái họ hoạt động theo pháp luật Nhà nước. Ðồn cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng ngoài địa bàn vào tuyên truyền hoạt động thành lập “Nhà nước Mông” và tuyên truyền đạo trái pháp luật. Năm 2018, Ðồn Công an Pa Ham phát hiện và giải tán 1 vụ tụ tập đông người, tuyên truyền đạo trái pháp luật tại bản Huổi Mí 2, xã Huổi Mí; vận động 7 hộ, 30 khẩu tại xã Huổi Mí ký cam kết từ bỏ tà đạo “Giê Sùa”. Ðồng thời, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thôn, bản quản lý chặt tình hình di cư tự do, ngăn chặn các trường hợp di cư tự do vào địa bàn và vận động người dân sở tại không di cư đi, yên tâm sinh sống, ổn định sản xuất tại địa phương. Năm 2018, trên địa bàn quản lý có 16 hộ, 82 khẩu di cư khỏi địa bàn đi làm thuê ở tỉnh Ðắk Nông và đi Trung Quốc. Ðồn Công an Pa Ham phối hợp với chính quyền xã Nậm Nèn phát hiện và vận động, ngăn chặn thành công 9 hộ, 52 nhân khẩu chuẩn bị bán tài sản để di cư vào tỉnh Ðắk Nông.

Ðối với công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Ðồn Công an Pa Ham luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, trực ban trực chiến, tổ chức nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn. Nhất là đối với các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, các điểm bán lẻ ma túy. Năm 2018, Ðồn Công an Pa Ham đã đấu tranh, xử lý 11 vụ, 13 đối tượng, trong đó có 5 vụ, 5 đối tượng trộm cắp tài sản; 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 vụ, 5 đối tượng xô xát đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Trong năm, Ðồn Công an Pa Ham đã tham mưu cho chính quyền 2 xã: Nậm Nèn và Pa Ham và hướng dẫn công an xã lập hồ sơ đưa 8 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ðồng thời, phối hợp với chính quyền các xã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Ðại úy Lò Mạnh Tuấn, Ðồn phó Ðồn Công an Pa Ham cho biết: Trước năm 2011, các xã: Sá Tổng, Pa Ham, Nậm Nèn, Hừa Ngài, Huổi Mí là địa bàn phức tạp về vấn đề tôn giáo, tội phạm trộm cắp tài sản, nghiện hút và có nhiều điểm bán lẻ ma túy… Từ năm 2011 đến nay, Ðồn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Nhờ đó, hoạt động tôn giáo trên địa bàn được kiểm soát; các xã hầu như không còn điểm bán lẻ ma túy; tội phạm trộm cắp tài sản đã bị trấn áp, xử lý, đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Người dân yên tâm sinh sống, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top