36 tháng tù cho nữ sinh viên môi giới mại dâm

09:22 - Thứ Tư, 19/06/2019 Lượt xem: 8984 In bài viết

Ngày 18-6, TAND thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1995, ở Bắc Ninh) về tội “Môi giới mại dâm”.

 

Nguyễn Thị Thanh Loan tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Loan là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Bị cáo thuê trọ ở một chung cư cao cấp tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Để có tiền chi trả cho cuộc sống, Loan thường xuyên đi bán dâm. Trong những lần “đi khách”, nữ sinh kết thân với một số gái mại dâm tuổi từ 22 đến 27.

Trưa ngày 3-1-2019, ba người đàn ông, vốn là “khách quen” của Loan có nhu cầu “mua vui” nên Loan đã gọi thêm gái bán dâm đến phục vụ với giá 15 triệu đồng/người/lần mua dâm. Loan hưởng từ mỗi gái bán dâm 3 triệu đồng tiền môi giới.

Chiều cùng ngày, khi 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên phố Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bị công an bắt quả tang.

Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 khách mua dâm 500.000 đồng/người. Gái bán dâm bị xử phạt hành chính 200.000 đồng/người. Riêng nữ sinh Loan bị truy tố tội “Môi giới mại dâm".

Tại phiên xét xử, nữ sinh đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 36 tháng tù.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top