"Nữ quái" ma túy trốn truy nã ở Phú Quốc

09:45 - Thứ Hai, 28/10/2019 Lượt xem: 9871 In bài viết

Ngày 27-10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã bắt và di lý Đặng Ngọc Thùy (SN 1993, trú tại khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), từ đảo Phú Quốc về An Giang sau 1 năm lẩn trốn quyết định truy nã.

Đối tượng Thùy tại Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h20’, ngày 5-10-2015, Công an phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên), tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Thùy, phát hiện và thu giữ 5 bọc ma túy đá cùng các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng và mua bán ma túy của Thùy. 

Trong quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2013 đến ngày bị bắt, Thùy đã nhiều lần mua ma túy đá của nhiều người, mỗi lần mua 1 gói giá từ 200.000đ đến 300.000đ đem về sử dụng và phân lẻ bán cho các con nghiện khác kiếm lời. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4-4-2018, TAND Long Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Thùy 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Trong thời gian được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, Thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30-7-2018, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Thùy. 

Sau hơn 1 năm vận động và truy tìm, đêm ngày 25-10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được Thùy khi đang lẩn trốn tại thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top