Tử hình gã con rể đâm xe hại chết bố vợ

08:56 - Thứ Tư, 27/11/2019 Lượt xem: 9109 In bài viết

Ngày 26-11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Khuyên (sinh năm 1973, quê Thanh Hóa) về tội "Giết người".

Bị cáo Hoàng Văn Khuyên tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng vụ án, năm 2007, Hoàng Văn Khuyên kết hôn với chị Trịnh Thị Đạo (sinh năm 1987) và có 2 con chung. Trong quá trình chung sống cùng gia đình nhà vợ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), giữa Khuyên và chị Đạo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chuẩn bị làm thủ tục ly hôn.

Khoảng 21h ngày 17-6-2019, Khuyên điều khiển ô tô chở con trai từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội. Trên đường đi, bị cáo gọi điện cho vợ nói muốn hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, chị Đạo tỏ thái độ cương quyết ly hôn khiến hai vợ chồng cãi vã. Trong lúc bực tức, Khuyên dọa sẽ mua xăng đốt cả nhà vợ.

Tối cùng ngày, bị cáo lái xe đến trạm xăng ở đường cao tốc Ninh Bình - Hà Nội, mua 1 can xăng để sau cốp xe rồi lái về nhà vợ. Đến nơi, giữa bị cáo và những người trong gia đình vợ xảy ra xô xát.

Khuyên sau đó điều khiển ô tô đâm thẳng vào mọi người. Hậu quả khiến chị Đạo bị dập nát vùng cẳng tay và lộ gân cơ. Riêng ông Trịnh Công Hoan (sinh năm 1963, bố chị Đạo) tử vong do bị thương nặng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top