Vì một cộng đồng không ma túy

09:13 - Thứ Sáu, 03/07/2020 Lượt xem: 10368 In bài viết

ĐBP - Huyện Nậm Pồ có địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt với đường biên giới  tiếp giáp với nước bạn Lào; trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao... nên các loại tội phạm có diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Những năm qua, cả hệ thống chính trị huyện Nậm Pồ đã tích cực tuyên truyền, đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Ðến nay, các đối tượng về ma túy mặc dù đã có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn là vấn đề nóng của xã hội…

Ngày 7/6, lực lượng biên phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng là: Ngải Lao De, Ngải Lao Sử, thường trú tại bản Mo Công, xã Phìn Hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30g hêrôin, 32 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. 

Nghiện ma túy từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mỗi gia đình có người nghiện và là vấn nạn với cộng đồng, xã hội. Nghiện ma túy làm cho kinh tế gia đình kiệt quệ, vợ chồng ly tán, tù tội, con cái bơ vơ... Mặc dù trong những năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục về tác hại của ma túy. Trong đó nổi bật là vai trò của lực lượng công an, biên phòng, đoàn thanh niên, phụ nữ… Thế nhưng, ma túy đến nay vẫn còn nhiều người không chịu tỉnh ngộ, không đủ lý trí để vượt qua. Số liệu của cơ quan chức năng huyện Nậm Pồ, năm 2017 toàn huyện có 526 người nghiện ma túy. Sau hơn 3 năm với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì đến nay vẫn còn 434 người nghiện. Trong đó, 14 trường hợp đang điều trị tại các trung tâm chữa bệnh, 35 người bị tạm giữ và 385 trường hợp ngoài xã hội… 

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nậm Pồ đã phối hợp với các ngành, địa phương, trường học… tổ chức 132 buổi tuyên truyền vận động với gần 8 nghìn lượt người dân và học sinh tham gia. Qua đó đã tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó là giáo dục con em trong mỗi gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Ðồng thời, qua các buổi tuyên truyền, lực lượng công an cũng tăng cường nắm địa bàn để xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức giáo dục, răn đe 89 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, chấp hành án ngoài xã hội và theo dõi, quản lý chặt chẽ 385 người nghiện ngoài xã hội; đưa 2 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc và 2 đối tượng đi trường giáo dưỡng…

Song song với công tác tuyên truyền vận động, các lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ đã tích cực đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 16 tin báo, tố giác tội phạm, qua đó có 2 vụ án hình sự được khởi tố. Nhiều tin báo, tố giác đang tiếp tục được điều tra, xác minh. Công an huyện Nậm Pồ cũng đã phát hiện và bắt giữ 41 vụ với 53 đối tượng liên quan đến ma túy. Thu giữ 64,85g hêrôin; 338,65g ma túy tổng hợp; 121g thuốc phiện và 22kg quả thuốc phiện…

Ðiển hình như ngày 25/5/2020, Công an huyện phối hợp với tổ công tác của Ðồn Biên phòng Nà Bủng phát hiện một đối tượng nữ điều khiển xe máy đi từ hướng biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện ở cốp xe máy có 12 gói nhỏ nghi ma túy tổng hợp và 3 gói thuốc phiện. Tiếp tục đón lõng, mật phục, tổ công tác phát hiện và bắt giữ thêm một đối tượng nữ đi bộ phía sau. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Giàng Thị Thào (sinh năm 1967) và Giàng Thị Pàng (sinh năm 1981) thường trú tại bản Pá Kha, xã Nà Bủng. Số ma túy trên là của Giàng Thị Thào đã dùng một con trâu đổi cho một người đàn ông không rõ danh tính từ bên kia biên giới mang về bán kiếm lời. Trên đường về, Thào gọi cho Pàng đến đón nhưng do đường xấu, xe không chở được 2 người, nên Thào đưa cho Pàng ma túy cất vào cốp xe đi trước, còn mình đi bộ phía sau. Sau khi mở niêm phong vật chứng, cơ quan chức năng xác định tổng trọng lượng 2.400 viên ma túy tổng hợp là 236,89g; 3 gói thuốc phiện có trọng lượng là 75,80g.

Hệ lụy từ ma túy đã làm nhiều gia đình tan nát, nhiều đứa trẻ lâm vào cảnh nheo nhóc, bơ vơ, không thấy tương lai. Nghiện ma túy thường đi với nghèo đói, bế tắc... Không có tiền mua ma túy, nhiều trường hợp đi ăn trộm, ăn cắp, thậm chí đem cả “đầu cơ nghiệp” của gia đình đổi ma túy để dùng… Ðể phòng chống ma túy hiệu quả, mỗi người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng phải cùng nâng cao trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top