Huy động nhân dân tố giác tội phạm

10:55 - Chủ Nhật, 08/08/2021 Lượt xem: 4381 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển sâu rộng, huy động được sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Qua đó, giúp lực lượng chức năng phá thành công nhiều chuyên án, vụ án góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Điện Biên Phủ giúp người dân bản Kéo, xã Pá Khoang thu hoạch lúa vụ xuân hè năm 2021. Ảnh: C.T.V

Với phương châm “lấy nhân dân làm điểm tựa, là nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTQ”, thời gian qua lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức, hành động của người dân về ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đồng thời thực hiện “3 bám, 4 cùng” với nhân dân; phát huy hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bám nắm tình hình cơ sở. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã nhận được trên 270 tố giác, tin báo về tội phạm, phá thành công nhiều chuyên án phức tạp, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Điển hình là ngày 22/7/2021, tại khu vực bản Co Hón, xã Xuân Lao (huyện Mường Ảng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Công an xã Xuân Lao, Công an xã Búng Lao bắt quả tang đối tượng Hờ A Dềnh (SN 1997, trú tại bản Hua Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là một trong những vụ án được thực hiện thành công thông qua nguồn tin tố giác tội phạm của người dân.

TP. Điện Biên Phủ là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT nhờ sự phối hợp chặt chẽ của người dân, nhất là trong việc cảnh giác, tố giác các loại tội phạm. Thượng tá Vũ Xuân Dương, Trưởng Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết: 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 2 vụ trọng án và 30 vụ phạm pháp hình sự, nhiều vụ trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ nguồn tin tố giác của Nhân dân Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố đã phá thành công nhiều chuyên án, vụ án. Điển hình là vụ đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1985, trú tại tổ dân phố 2, phường Thanh Bình) trộm cắp 30 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay với tổng trị giá trên 170.000.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, trong chưa đầy 24 giờ, Công an thành phố đã bắt quả tang Nguyễn Văn Nam đang mang điện thoại và máy tính đi tiêu thụ.

Cũng theo Thượng tá Vũ Xuân Dương, để phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm tại cơ sở, hàng năm lực lượng công an tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng, đánh giá tình hình ANTT. Qua đó đã phát hiện nhiều cách làm hay và những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Nói về công tác giữ vững ANTT, bảo vệ ANTQ tại khu phố mình, ông Nguyễn Văn Thiện, Tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Noong Bua cho biết: Phố đã lập nhóm zalo để tiếp nhận các nguồn tin về an ninh, phản ánh, tố giác tội phạm. Từ đó tổ dân phố báo với công an địa bàn phối hợp xác minh, giải quyết kịp kịp thời. Từ khi thực hiện mô hình lập nhóm zalo, tổ dân phố đã tiếp nhận được nhiều nguồn tin quan trọng cung cấp cho lực lượng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp, huy động được nhiều người tham gia phong trào bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Mai Khôi
Bình luận
Back To Top