Tuần Giáo đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

09:25 - Thứ Tư, 11/08/2021 Lượt xem: 4006 In bài viết

ĐBP - Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua Công an huyện Tuần Giáo đã phát huy cao độ tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”. Lực lượng công an chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, chú trọng chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc”, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Công an xã Tỏa Tình tăng cường xuống cơ sở vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo cho biết: 7 tháng qua, Công an huyện đã phát hiện 87 vụ, 93 đối tượng (trong đó phá thành công 3 chuyên án) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; vật chứng thu giữ thu 778,68 gam hêrôin, 2.694,59 gam ma túy dạng đá, 953 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Tủa Chùa và TX. Mường Lay phá thành công 3 chuyên án, bắt 5 đối tượng, vật chứng thu giữ 34 bánh hêrôin cùng nhiều tang vật liên quan. Điều tra, làm rõ 10 vụ hình sự, khởi tố 10 vụ, 14 bị can.

Là huyện “cửa ngõ” của tỉnh, địa bàn rộng, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến tương đối phức tạp nên Công an huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế địa phương, đề ra biện pháp thực hiện cụ thể. Trong đó giải pháp quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền qua các cuộc họp; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; qua hệ thống loa phát thanh... Hằng năm lựa chọn địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh ra quyết định chuyển hóa. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc” tại 19/19 xã, thị trấn; 177/177 khối, bản; 58/58 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; duy trì 177 tổ an ninh nhân dân, 177 tổ hòa giải, 49 điểm sáng phong trào, 3 cụm liên kết an ninh.

Tại 2 xã Pú Xi, Mường Mùn (địa bàn được lựa chọn chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT), Công an huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện quyết liệt các giải pháp chuyển hóa. Trong 7 tháng đầu năm 2021, tại 2 xã đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm ma túy; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ với 3.445 lượt người tham gia. Đồng thời duy trì 23 tổ an ninh tự quản với 191 thành viên, 22 tổ hòa giải với 95 thành viên; tiếp tục củng cố xây dựng các mô hình: Tổ an ninh tự quản, tổ đội thanh niên xung kích... Lập hồ sơ quản lý các đối tượng hình sự, ma túy; đưa vào giáo dục tại xã 11 đối tượng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 5 đối tượng; quản lý chặt chẽ 101 đối tượng nghiện các chất ma túy. Qua đó, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, từng bước đẩy lùi.

Giữa tháng 7 vừa qua, huyện Tuần Giáo đã lựa chọn Tỏa Tình để xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc”. Là địa bàn tiếp giáp với huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu (tỉnh Sơn La); có tuyến quốc lộ 6 chạy qua song nhiều năm qua ANTT tại Tỏa Tình luôn được đảm bảo tốt. Việc xây dựng Tỏa Tình trở thành điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc” cùng là mục tiêu, giải pháp giúp xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gắn với thực hiện tiêu chí 19.2 về “An toàn về an ninh trật tự, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận
Back To Top