Xử phạt 2 trường hợp điều khiển ô tô đi vào đường cấm

19:18 - Thứ Sáu, 10/09/2021 Lượt xem: 4395 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (10/9), Công an TP. Điện Biên Phủ Điện Biên đã xử phạt hành chính 2 trường hợp người điều khiển ô tô đi vào đường cấm.

Công an TP. Điện Biên Phủ lập biên bản xử phạt công dân Nguyễn Phú Khiêm về hành vi điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/9, anh Nguyễn Phú Khiêm (SN 1978, trú tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ) đã điều khiển xe ô tô mang BKS 27A-030.79 đi qua cầu sắt Mường Thanh. Tuy nhiên, cầu Mường Thanh là đường cấm đối với xe ô tô và đã được gắn biển cấm ở 2 đầu cầu. Được biết, cầu Mường Thanh là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt, đã có tuổi đời hơn 67 năm. Hiện nay cầu có tải trọng yếu nên chỉ cho phép xe máy và xe thô sơ lưu thông qua lại.

Tiếp đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 9/9, ông Phạm Xuân Trình (SN 1960, trú tại xã Thanh An, huyện Điện Biên) cũng điều khiển xe ô tô mang BKS 27A-051.58 đi qua cầu Mường Thanh. Do xe di chuyển trên làn cầu hẹp nên đã làm ách tắc giao thông và gây bức xúc cho người dân lưu thông qua khu vực. 

Nhận được tin báo của người dân, Công an TP.Điện Biên Phủ đã mời 2 chủ phương tiện nêu trên tới trụ sở Công an thành phố làm việc và lập biên bản xử phạt về hành vi điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô “đi vào đường cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”. Mức phạt là 1,5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top