Tân Thanh xây dựng phường điểm về trật tự đô thị

08:29 - Thứ Tư, 27/10/2021 Lượt xem: 4256 In bài viết

ĐBP - Nằm ở trung tâm TP. Điện Biên Phủ, phường Tân Thanh được chọn làm điểm về đảm bảo trật tự đô thị, gắn với xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua 4 tháng triển khai thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị (ANTT, TTĐT) trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an phường Tân Thanh tuần tra, kiểm soát, phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Trung tâm I.

Thực hiện Kế hoạch 1261/KH-CAT-PV05 ngày 25/5/2021 của Công an tỉnh về xây dựng phường Tân Thanh điển hình về đảm bảo TTĐT, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, TTĐT, Công an phường Tân Thanh phối hợp với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện xử lý vi phạm trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phân công lực lượng tăng cường tham gia kế hoạch chia thành 4 tổ thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, TTĐT tại các tuyến đường, khu vực đông dân cư, như tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Sùng Phái Sinh và khu vực chợ Trung tâm I.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an phường Tân Thanh cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, khảo sát nắm tình hình các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường vi phạm về TTĐT. Qua nắm tình hình, toàn phường có trên 100 trường hợp vi phạm, nhất là khu vực Chợ Trung tâm I. Các hành vi vi phạm chủ yếu là lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán, cơi nới mái che, mái vẩy… Trước tình hình trên, Công an phường đã ra quân tổ chức tuyên truyền với đa dạng hình thức để người dân biết và hiểu; đồng thời, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm quy định về ANTT, TTĐT (nếu hộ nào vi phạm tự giác tháo dỡ). Sau khi tuyên truyền nếu các hộ kinh doanh vẫn còn cố tình vi phạm, đơn vị sẽ tham mưu UBND phường tổ chức xử lý, xử phạt. Qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông và TTĐT trên địa bàn phường.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở Tân Thanh hiện nay so với trước đây đó là tình hình ANTT được giữ vững, các loại tội phạm giảm; trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp; không xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không có đối tượng tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật; không xảy ra các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp, đơn thư khiếu kiện. Đến nay, 100% hộ gia đình và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết, đăng ký đạt chuẩn “an toàn về ANTT”; duy trì, củng cố 3 mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong công tác bảo đảm an toàn xã hội, lực lượng Công an phường đã phát hiện, xử lý 5 vụ việc (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2020); tội phạm ma túy cơ bản được đẩy lùi. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý. Công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được đảm bảo; công tác phòng cháy chữa cháy được tuyên truyền đến các hộ dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan…

Tình hình về TTĐT trên địa bàn phường được cải thiện rõ. Các tuyến đường trục chính không còn tình trạng dựng lều quán, phông bạt, ô che, biển quảng cáo sai quy định. Vỉa hè được kẻ vạch phân định rõ ràng ranh giới dành cho người đi bộ. Cụ thể, lực lượng công an đã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự kỷ cương đô thị 60 lượt; tổ chức ký cam kết cho 235 hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang, hè phố, lòng đường để kinh doanh. Đồng thời, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở 363 trường hợp là cá nhân hộ kinh doanh tại các khu vực trọng điểm, như chợ Trung tâm I, đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Chinh… lập biên bản vi phạm 53 trường hợp, tạm giữ 31 biển hiệu, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang, vỉa hè và xử lý 3 trường hợp để máy tời, vật liệu xây dựng ra lòng đường. Vận động 67 hộ kinh doanh tự tháo dỡ mái tôn, mái che, mái hiên di động; cưỡng chế, tháo dỡ 75 mái che di động, mái đua, mái vẩy…

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, sau một thời gian triển khai thực hiện xây dựng phường điển hình về TTĐT, đến nay phường Tân Thanh đã thực hiện được 9/11 tiêu chí, còn 2 tiêu chí đang hoàn thành. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top