Làm giả trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước để kinh doanh

09:40 - Thứ Tư, 27/10/2021 Lượt xem: 2459 In bài viết

Nguyễn Quốc Bảo đã lập trang các trang thông tin điện tử mang danh cơ quan Nhà nước để thu hút người xem với mục đích mua bán hàng hóa hoặc sang nhượng kiếm lời.

Nguyễn Quốc Bảo tại Cơ quan Công an Bình Thuận.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm việc với Đặng Quốc Bảo (SN 1981, trú tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook lập giả nhiều trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đặng Quốc Bảo khai nhận, để thuận lợi cho việc kinh doanh của mình, đối tượng đã lập các trang fanpage như Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bảo hiểm Bộ Quốc phòng Việt Nam, UBND tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát... để thu hút người xem, tạo thuận lợi cho việc buôn bán các mặt hàng như camera, áo phao, bán bảo hiểm… Ngoài ra, nếu ai có nhu cầu, Bảo sẽ bán lại các trang này để bán kiếm lời. Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ thiết bị vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trang mạng xã hội giả này, có hình thức tương đối giống với trang mạng chính thống của các cơ quan Nhà nước, nên rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng gây nhiễu loạn thông tin, khiến người đọc bị nhầm lẫn. Vì vậy, người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện những website, trang mạng xã hội có biểu hiện nghi vấn mạo danh các cơ quan nhà nước thì kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

P.V (theo CAND)
Bình luận
Back To Top