Ngăn chặn tội phạm ma túy từ biên giới

08:48 - Thứ Hai, 17/01/2022 Lượt xem: 7582 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, tình hình an ninh trên các tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh ta với Lào và Trung Quốc cơ bản ổn định. Đặc biệt từ khi Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, lối mở nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào nước ta thì tình hình di cư tự do, mua bán người, vượt biên trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật; chặt phá rừng làm nương, buôn bán lâm sản trái pháp luật... khu vực biên giới giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào nước ta vẫn diễn biến phức tạp.

Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp Công an tỉnh đấu tranh thành công Chuyên án ĐB122, bắt giữ Tẩn Sảo, Tẩn Đậu về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Đại tá Lê Bá Long, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh cho biết: Hầu hết ma túy đưa vào tỉnh ta có nguồn gốc từ khu vực “Tam giác vàng” được vận chuyển về tỉnh Bò Kẹo và  U Đôm Xay (Lào), sau đó được vận chuyển ra sát khu vực biên giới rồi chuyển vào địa bàn tỉnh ta. Khi vận chuyển, tội phạm thường sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau và số lượng mỗi lần vận chuyển ngày càng lớn (thường từ 30 - 50 bánh hêrôin) kèm theo hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp. Khi vận chuyển theo nhiều cung đường khác nhau, tội phạm ma túy thường đi từng tốp từ 3 - 5 người, có đối tượng đi trước để quan sát, những đối tượng còn lại đi sau vận chuyển ma túy thâm nhập nội địa nước ta.  

Nhằm góp phần đấu tranh phòng, chống ma túy hiệu quả, BĐBP tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Bình quân mỗi năm, BĐBP tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức từ 850 - 900 buổi tuyên truyên truyền cho khoảng 60.000 lượt người nghe về: Luật Biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định 34/CP-TTg về quy chế khu vực biên giới đất liền; Luật Phòng, chống ma túy…

Song song với công tác tuyên truyền, BĐBP tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết, thực hiện các nội dung tự quản đường biên, mốc giới. Hiện nay, trên địa bàn biên giới có 78 thôn, bản và 32 tập thể, 4.627 hộ, 18.612 người đăng ký tự quản 366,861/455,573km đường biên giới; 3.878 hộ với 18.612 người đăng ký tự quản 150 mốc quốc giới; 350 tổ với 2.053 thành viên tự quản ANTT thôn, bản. Thời gian qua, BĐBP tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;  “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; “Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Bản không tệ nạn xã hội”; “Bản, cụm dân cư văn hóa”; “Người vùng biên bảo vệ biên giới”… Những phong trào này đã và đang góp phần quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công các loại tội phạm khu vực biên giới đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý. Nhờ đó, bình quân mỗi năm nhân dân khu vực biên giới cung cấp từ 350 - 400 thông tin giúp BĐBP tấn công hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; trong đó, chủ yếu là tội phạm ma túy.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Công an các tỉnh Bắc Lào; cảnh sát Asean thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các bước nghiệp vụ. Từ đó, BĐBP tỉnh xác định chính xác địa bàn, đối tượng và các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngay khi chúng chưa xâm nhập Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng để BĐBP tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện trên hướng và địa bàn trọng điểm; xác lập các chuyên án đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Năm 2021, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công 129 vụ, 225 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy (trong đó có 18 chuyên án ma túy lớn). Tang vật thu gồm: 95,418kg hêrôin; 375.895 viên ma túy tổng hợp; 4,32kg thuốc phiện; 24kg ma túy đá và nhiều thiết bị công cụ hỗ trợ khác. Ngay những ngày đầu năm 2022, BĐBP tỉnh đã đấu tranh thành công 2 chuyên án ma túy lớn. Điển hình là Chuyên án ĐB122: Trong 2 ngày (8 - 9/1/2022), tại khu vực bản Tá Sủ Lềnh, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và khu vực bản Púng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà) BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Tẩn Sảo (SN 1977) cùng Tẩn Đậu (SN 1982) cùng trú tại bản U Ma, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và Mùa A Dế, trú tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà về hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Tang vật thu gồm: 144.000 viên ma túy tổng hợp, 12 bánh hêrôin, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.   

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top