Tòa án Nhân dân tỉnh:

Xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

12:25 - Thứ Ba, 18/01/2022 Lượt xem: 7131 In bài viết

ĐBP - Ngày 18/1, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Lường Văn Binh (SN 1979, trú tại đội Hua Pe, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) và Lê Hữu Thanh Tùng (SN 1992, trú tại số 2, ngõ 766, ngách 57, đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Bị cáo Lê Hữu Thanh Tùng (áo đen) và Lường Văn Binh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Ngày 6/7/2021, tại khu vực đội Hua Pe, xã Thanh Luông, vì mục đích vụ lợi, Lê Hữu Thanh Tùng đã thực hiện hành vi môi giới đưa 2 người Trung Quốc đến gặp Lường Văn Binh để thực hiện hành vi tổ chức cho 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Áp dụng Khoản 1, Điều 348 BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lường Văn Binh 9 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép; tuyên phạt Lê Hữu Thanh Tùng 6 tháng tù về tội Môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Do bị cáo Lê Hữu Thanh Tùng đã chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23/7/2021, tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuyên bố trả tự do cho bị cáo Lê Hữu Thanh Tùng nếu bị cáo không bị tạm giam về tội danh nào khác.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top