Quyết liệt đấu tranh tội phạm cờ bạc dịp Tết

14:31 - Thứ Tư, 19/01/2022 Lượt xem: 7114 In bài viết

Với quyết tâm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần -2022, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết liệt đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc, góp phần đảm bảo ANTT, ngăn chặn các “ổ bạc” hoạt động trong cộng đồng…

Dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các đối tượng tham gia và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức truyền thống, như số đề, xóc đĩa, đánh bài… thì nổi cộm thêm hình thức đánh bạc phi truyền thống, như cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng…

Tệ nạn cờ bạc đang diễn biến khó lường với nhiều thủ đoạn khác nhau, công cụ, phương tiện sử dụng ngày càng hiện đại tinh vi, nhất là đánh bạc qua mạng Inetnet gây khó khăn cho công tác điều tra phá án. Với thủ đoạn sử dụng mạng Internet để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến, 2 đường dây đánh bạc tại TP Tam Kỳ đã thu hút lượng lớn “con bạc” tham gia với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng. Những đối tượng liên quan đến các đường dây này vừa bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cụ thể, khuya 23/12/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ đã kiểm tra bắt quả tang Hồ Ngọc Hoan (40 tuổi, trú phường An Sơn, Tam Kỳ) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet và hình thức mua, bán số lô đề được thua bằng tiền tại nhà riêng. Đến nay, kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Hoan tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và cá cược bóng đá trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc lên đến 10 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoan khai nhận đã lấy 1 tài khoản cá độ bóng đá qua trang web “Bong88.com" để cá cược, về chia nhỏ thành 5 tài khoản khác nhau, chia cho các người chơi khác. Đồng thời, Hoan nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua điện thoại của nhiều đối tượng khác nhau.

Cá cược bóng đá, ghi số đề qua mạng đang là phương thức được nhiều đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nông Sơn đã làm rõ một đường dây đánh bạc qua mạng trên địa bàn các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, bắt giữ để điều tra đối với 13 đối tượng.

Bằng các tài liệu thu giữ, bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này thể hiện số tiền đánh bạc lên đến gần 50 tỷ đồng. Thượng tá Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Qua công tác đấu tranh cho thấy, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích cá cược của người chơi để xây dựng trò chơi mang tính đỏ, đen mô phỏng các trò đánh bạc ngoài đời như chơi bài tiến lên, xì zách, cá độ bóng đá, quay số, bốc thăm…

Các đối tượng luôn lập trình thuật toán khiến tỷ lệ người thua cao hơn rất nhiều so với người thắng. Người chơi cũng sẽ mất "tiền bàn", dù thắng thì vẫn bị trừ 1% đến 5% trên tổng số tiền; muốn vào chơi ở những chỗ cho đặt cược lớn, kiếm được nhiều tiền thì người chơi phải nạp nâng cấp tài khoản và định kỳ hằng tháng trả phí quản lý tiền...

Từ hoạt động tội phạm đánh bạc đã phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, xiết nợ… làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật, tác động tiêu cực đến ANTT. Nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp như hiện nay, hoạt động đánh bạc gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng”.

Mới đây, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tụ điểm này mỗi ngày thu hút từ 30-50 con bạc từ nhiều địa phương tới tham gia, tiền xâu thu của mỗi con bạc từ 200-300 nghìn đồng.

Đáng chú ý, sau khi test nhanh COVID-19 các đối tượng bị bắt giữ, phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus COVID-19. Trước thực trạng tội phạm cờ bạc diễn biến phức tạp, Công an Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, rà soát, theo dõi các ổ nhóm, điểm, tụ điểm đánh bạc để lập chuyên án đấu tranh, triệt phá, không để hình thành các sới bạc. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện, như khách sạn, quán bar, quán Internet, điểm vui chơi.

Chỉ tính riêng 1 tháng sau khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các địa phương đã triệt xóa 88 tụ điểm, ổ nhóm hoạt động đánh bạc với 362 đối tượng.        

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn khác như tín dụng đem, tội phạm hình sự. Chính vì thế, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bên cạnh thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

P.V (theo CAND)
Bình luận

Tin khác

Back To Top