Y tếPhòng, chống Covid-19

Bệnh nhân 1972 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

20:18 - Thứ Hai, 15/02/2021 Lượt xem: 4611 In bài viết

ĐBP - Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh, bệnh nhân 1972, 1 trong 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ - nơi đang điều trị cho 3 bệnh nhân 1970, 1971 và 1972.

Tính đến 9 giờ sáng 15/2, Điện Biên trải qua 11 ngày chưa có ca mắc mới. Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp mắc Covid-19, cụ thể là bệnh nhân 1970, 1971 và 1972. Cả 3 bệnh nhân trên đều liên quan đến ổ dịch Cẩm Giàng, Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Hiện tại cả 3 bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không có biểu hiện triệu chứng.

Các bệnh nhân 1970, 1971 đã lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, kết quả xét nghiệm 3 lần vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân 1972 đã lấy mẫu xét nghiệm 4 lần, kết quả xét nghiệm 4 lần đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục điều trị các trường hợp bệnh nhân 1970, 1971 và xem xét, tiếp tục theo dõi sức khỏe bệnh nhân 1972 để có thể công bố khỏi bệnh.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top