Xã hộiPhòng chống thiên tai

TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông: Nhiều thiệt hại do giông lốc

09:32 - Thứ Tư, 15/09/2021 Lượt xem: 2222 In bài viết

ĐBP - Trận mưa kèm giông lốc vào tối 13/9 đã gây thiệt hại về nhà ở, tài sản của người dân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ ước tính trên 5,7 tỷ đồng.

Cây xanh gãy đổ tại khu vực tổ dân phố 3, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Thảo

Mưa giông trên diện rộng đã làm 14 nhà ở bị hư hỏng (xã Pá Khoang 1 nhà, xã Thanh Minh 12 nhà, phường Nam Thanh 1 nhà); thiệt hại 91,4ha lúa tại các xã: Nà Tấu, Thanh Minh, Nà Nhạn, Pá Khoang và phường Him Lam. 2.800m2 ao bị vỡ và 1.000m2 lúa bị vùi lấp, không khắc phục được tại xã Thanh Minh; cùng nhiều cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố bị gãy đổ.

Trước tình hình trên, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo UBND xã, phường hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi giông lốc; huy động nhân lực tại chỗ khơi thông tạm kênh thủy lợi để đảm bảo cung cấp nước tưới cho ruộng lúa; vận động người dân khôi phục lại diện tích lúa bị thiệt hại.

Giông lốc khiến 1 nhà dân tại xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông bị sập hoàn toàn. Ảnh: Đức Thái
Nhà dân tại xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông bị giông lốc làm tốc mái. Ảnh: Đức Thái

* Do ảnh hưởng của giông lốc, mưa lớn xảy ra tối 13/9 đến sáng 14/9 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, khiến 180 hộ bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại ước tính trên 133 triệu đồng, chủ yếu do bị tốc mái làm vỡ tấm lợp. Cụ thể, tại xã Luân Giói, giông lốc đã khiến 1 nhà bị sập hoàn toàn, 52 nhà bị vỡ tấm lợp, tấm nóc, ngói; xã Mường Luân có 49 hộ bị ảnh hưởng với gần 1.000 tấm lợp, hơn 100m tôn bị hư hỏng. Tại xã Háng Lìa, giông lốc gây thiệt hại hơn 61,5 triệu đồng khi làm vỡ 1.132 tấm lợp, 247 tấm nóc của 58 gia đình. Xã Phình Giàng cũng ghi nhận 18 hộ bị ảnh hưởng; thị trấn Điện Biên Đông và xã Xa Dung mỗi đia phương có 1 hộ. May mắn là huyện không bị thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Minh Thảo - Đức Thái
Bình luận
Back To Top