Đàm phán hòa bình Syria khai mạc tại Thụy Sĩ

10:27 - Thứ Sáu, 24/02/2017 Lượt xem: 6108 In bài viết
Ngày 23-2, cuộc đàm phán hòa bình về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) với kỳ vọng sẽ mang lại một kết quả thực chất hơn.

Để chuẩn bị cho đàm phán, phái đoàn của các bên liên quan tại Syria gồm Chính phủ Syria và lực lượng đối lập đã có mặt tại Geneva từ ngày 22-2. Dẫn đầu phái đoàn Chính phủ Syria là Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari. Về phía phe đối lập, tham gia đàm phán lần này sẽ có 22 nhân vật đại diện cho các nhóm nổi dậy. Khác với các cuộc đàm phán trước đây, nội dung của cuộc gặp lần này sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề chính trị.

 

Chiến sự diễn ra ác liệt ở Syria.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết, ông không trông đợi một bước đột phá ngay lập tức trong vòng đàm phán hòa bình Syria tại Geneva, song xem đây là sự khởi đầu của một loạt vòng đàm phán hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài cho nước này.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top