Thái Lan ngừng gia hạn đăng ký cho lao động nước ngoài bất hợp pháp

10:03 - Thứ Năm, 10/08/2017 Lượt xem: 6315 In bài viết
Jakarta Post ngày 9-8 đưa tin, Bộ Lao động Thái Lan thông báo tổng số người lao động nhập cư bất hợp pháp tại nước này ra khai báo đã vượt quá 700.000 người, đồng thời khẳng định sẽ không gia hạn việc đăng ký.

 

Ảnh minh họa.

Theo ước tính, chỉ có khoảng 40-50% người lao động nước ngoài bất hợp pháp ở Thái Lan ra đăng ký theo yêu cầu tại 100 trung tâm trên toàn quốc, trong khi con số được kỳ vọng trước đó là 800.000 người. Chính phủ Thái Lan đã cảnh báo, người lao động nhập cư bất hợp pháp và chủ sử dụng lao động sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc.

Theo Bộ Lao động Thái Lan, những người nhập cư bất hợp pháp chưa ra đăng ký sẽ bị trục xuất và chỉ có thể quay lại theo các quy định của Bản ghi nhớ về tiếp nhận lao động. Đợt đăng ký kéo dài 15 ngày tại Thái Lan lần này tập trung chủ yếu vào đối tượng là người lao động nhập cư bất hợp pháp từ Lào, Campuchia và Myanmar.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top