Mỹ, Pháp phản đối Iran phóng thử tên lửa

15:41 - Thứ Hai, 25/09/2017 Lượt xem: 6903 In bài viết
Ngày 24-9, Hãng tin Reuters cho biết một số nước trên thế giới đã có phản ứng việc Iran tuyên bố phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.000km cũng như sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí, bất chấp sức ép từ Mỹ.

Ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua mạng xã hội Twitter, cho rằng vụ thử tên lửa này thể hiện nhược điểm của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đã ký năm 2015, đồng thời cho rằng có sự liên kết giữa vụ thử tên lửa của Iran với các động thái gần đây của Bình Nhưỡng.

 

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes Romatet-Espagne nêu rõ, Paris đề nghị Iran ngừng mọi hoạt động gây bất ổn tại khu vực, đồng thời sẽ cùng các đối tác, xem xét những biện pháp để nước này chấm dứt các hoạt động thử tên lửa đạn đạo.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami khẳng định chương trình tên lửa của nước này không vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc, những đe dọa sẽ không ngăn cản được việc Iran tăng cường năng lực phòng thủ.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top