Triều Tiên phản đối tập trận chung Mỹ - Hàn lên Liên hợp quốc

14:32 - Thứ Tư, 15/11/2017 Lượt xem: 6558 In bài viết
Reuters ngày 14-11 đưa tin, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song Nam đã đệ công hàm lên Liên hợp quốc nhằm lên án cuộc tập trận chung vừa diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời mô tả đây là tình huống xấu nhất từ trước tới nay khi Mỹ đã triển khai thiết bị chiến tranh hạt nhân ở trạng thái sẵn sàng tấn công cả bên trong và xung quanh bán đảo Triều Tiên.

 

Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Ja Song Nam đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc viện dẫn Điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc để buộc 15 thành viên Hội đồng Bảo an phải lưu tâm tới mối đe dọa từ các cuộc tập trận hạt nhân của Mỹ.

Trước đó, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du Châu Á, ba nhóm tàu sân bay của Mỹ đã tham gia một cuộc diễn tập chung hiếm hoi tại Tây Thái Bình Dương. Lần gần đây nhất ba nhóm tàu cùng diễn tập tại khu vực này là vào năm 2007. Phía Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chung nhằm đáp lại những thách thức tới từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top