Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa lần nữa

10:06 - Thứ Sáu, 09/02/2018 Lượt xem: 7427 In bài viết
Theo Reuters, một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời bảo đảm ngân sách hoạt động cho Chính phủ Mỹ tới ngày 23-3 cũng như ngân sách tài khóa 2018 cho Bộ Quốc phòng, ngày 7-2 (theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật chi tiêu này với khoản tăng ngân sách 300 tỷ USD.

 

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC.

Mặc dù để có hiệu lực, dự luật này còn phải được Tổng thống Donald Trump ký thông qua, song việc vượt qua "ải" Thượng viện, Chính phủ Mỹ dường như đã "thoát hiểm" trong bối cảnh ngân sách chi tiêu tạm thời được lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua ngày 22-1 vừa qua chính thức hết hạn trong ngày 8-2. 

Theo dự luật vừa thông qua, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1-10. 

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top