Mỹ - Hàn Quốc ngừng tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi"

08:47 - Thứ Ba, 19/06/2018 Lượt xem: 7643 In bài viết
Ngày 18-6, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí ngừng cuộc tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước này sẽ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

 

Tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" đã từng được quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành thường niên.

“Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí sẽ dừng mọi hoạt động của cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” trong tháng 8”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Trong một thông cáo, Lầu Năm Góc cũng xác nhận thông tin nói trên và cho biết, các quan chức quốc phòng, ngoại giao và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ nhóm họp trong tuần này để thảo luận chi tiết về việc ngừng tập trận.

Năm ngoái, 17.500 binh sĩ Mỹ và hơn 50.000 binh sĩ Hàn Quốc đã tham gia tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”. 

Washington và Seoul khẳng định, đây là cuộc tập trận được tiến hành thường niên nhằm gia tăng khả năng phòng vệ của quân đội. Trong khi đó, phía Bình Nhưỡng nhiều lần phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận này, cho rằng đây là cuộc tổng duyệt cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top