300.000 binh sĩ Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

08:53 - Thứ Tư, 12/09/2018 Lượt xem: 7543 In bài viết
Ngày 11-9, khoảng 300.000 binh sĩ Nga đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử.

Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Vostok-2018 sẽ được tổ chức tại 5 thao trường huấn luyện quân sự trên đất liền và trên vùng biển Nhật Bản, biển

 

Binh sĩ Nga bắt đầu tập trận Vostok-2018.

Bering và biển Okhotsk. “Cuộc tập trận Vostok-2018 đã bắt đầu tại vùng Viễn Đông của Nga”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Khoảng 36.000 phương tiện cơ giới bao gồm xe tăng, xe bọc thép và hơn 1.000 máy bay sẽ tham gia tập trận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Trung Quốc và Mông Cổ cũng tham gia một số phần trong đợt tập trận này. Không quân Trung Quốc sẽ cử 26 trực thăng và 6 máy bay chiến đấu tới Nga để tham gia tập trận, trong đó bao gồm 6 trực thăng Mi-171, 9 trực thăng Z-9 và 9 trực thăng Z-19.

Mục đích của đợt tập trận là nhằm kiểm tra kỹ năng chiến đấu của lực lượng bộ binh, không quân và hải quân Nga. Dự kiến, tập trận Vostok-2018 sẽ kết thúc vào ngày 17-9.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top