Quốc hội Thụy Điển phế truất Thủ tướng

09:43 - Thứ Tư, 26/09/2018 Lượt xem: 8626 In bài viết
Ngày 25-9, Quốc hội Thụy Điển đã phế truất Thủ tướng Stefan Lofven sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Cụ thể, kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội cho thấy, 204 trong tổng số 349 nghị sỹ đã bỏ phiếu “không tín nhiệm” ông Lofven. 

 

Ông Stefan Lofven trong phiên họp Quốc hội Thụy Điển ngày 25-9.

Việc phế truất ông Lofven đã được nhiều người dự báo từ trước, bởi nhiều thành viên trong liên minh bảo thủ Thụy Điển tuyên bố sẽ không bỏ phiếu ủng hộ ông trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

“Hôm nay, chúng tôi đang làm những gì đã cam kết trước cuộc bầu cử. Điều rõ ràng là Thụy Điển cần một chính phủ mới”, ông Ulf Kristersson, lãnh đạo đảng Moderate, đảng lớn nhất trong liên minh nói.

Theo Reuters, một số nhà phân tích dự báo, Quốc hội có thể sẽ chỉ định ông Ulf Kristersson đứng ra thành lập một chính phủ mới. Do liên minh trung hữu hiện không nắm thế đa số tại Quốc hội, ông Kristersson sẽ phải đàm phán với các đảng khác để thành lập chính phủ.

Trong trường hợp các đảng chính trị không thể tìm được tiếng nói chung, Thụy Điển có thể sẽ phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử mới trong vòng 3 tháng tới để chấm dứt thế bế tắc về chính trị.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top