Nga, Pháp thảo luận về tình hình U-crai-na

09:25 - Thứ Tư, 20/11/2019 Lượt xem: 5273 In bài viết

Theo Điện Crem-lin, Tổng thống Nga V.Pu-tin và người đồng cấp Pháp Ê.Ma-crông ngày 18-11 đã điện đàm về tình hình U-crai-na và công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao theo “thể thức Noóc-man-đi”, với sự tham dự của các lãnh đạo bốn nước Nga, Pháp, Đức và U-crai-na, dự kiến được tổ chức tại Pa-ri, ngày 9-12 tới, nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông U-crai-na. Trong điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, Ki-ép cần thiết lập một quy chế đặc biệt cho vùng Đôn-bát, ở miền đông U-crai-na.

* Cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Đ.Pê-xcốp khẳng định, Tổng thống V.Pu-tin sẽ tham dự hội nghị cấp cao theo “thể thức Noóc-man-đi” tại Pháp ngày 9-12 tới.

* Hải quân U-crai-na ngày 18-11 xác nhận, Nga đã trả lại ba tàu của Ki-ép bị Mát-xcơ-va bắt giữ tại Biển Đen hồi tháng 11-2018; và các tàu này đang di chuyển về U-crai-na. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã trao trả ba tàu của Hải quân U-crai-na bị bắt giữ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải của Nga.

* Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, Văn phòng Tổng thống Pháp hoan nghênh động thái Nga trao trả ba tàu cho U-crai-na.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top