Hàn Quốc: Chính thức chạy đua tổng tuyển cử

09:06 - Thứ Ba, 31/03/2020 Lượt xem: 4815 In bài viết

Trong bối cảnh chỉ còn 16 ngày nữa là tới tổng tuyển cử Quốc hội khóa 21 vào ngày 15-4, bất chấp dịch bệnh, chính giới Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc chạy đua tranh cử.

Ngày 30-3, đảng Đồng hành vì người dân, liên minh đại diện tỷ lệ có sự tham gia của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã chính thức ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử. Đảng này dự kiến sẽ liên minh với đảng Dân chủ đồng hành, bắt đầu vận động tranh cử từ ngày 2-4 tới. Hàn Quốc đã hoàn tất việc đăng ký ứng cử viên tham gia cuộc tổng tuyển cử lần thứ 21 với kỷ lục mới là có tới 35 đảng chính trị tham gia cạnh tranh 47 ghế trong Quốc hội khóa 21. Đây là lần đầu tiên có nhiều đảng tham gia nhất kể từ khi bắt đầu áp dụng chế độ bầu cử nghị sĩ theo danh sách đảng (năm 2004). 

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 21 ở Hàn Quốc lần này được xem như một “phong vũ biểu” đánh giá giai đoạn giữa nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in và triển vọng cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2023.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top