Thái Lan hạn chế công dân từ nước ngoài trở về

10:28 - Thứ Sáu, 10/04/2020 Lượt xem: 5718 In bài viết

Ngày 9-4, Chính phủ Thái Lan thông báo hạn chế công dân nước này từ nước ngoài trở về, để tránh nguy cơ quá tải ở các khu cách ly. Hiện có hơn 14.600 người mang quốc tịch Thái đang ở nước ngoài đăng ký trở về Thái Lan.

Hơn 14.600 người Thái đang mắc kẹt ở nước ngoài mong được về nước. (Ảnh: Bangkok Post)

Người phát ngôn Trung tâm quản lý tình hình Covid-19, ông Taweesin Visanuyothin dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha kêu gọi công dân Thái Lan đang ở nước ngoài bình tĩnh và kiên nhẫn. Bởi nếu hơn 14.600 người này ồ ạt trở về nước sẽ bị bắt buộc cách ly tập trung, khiến các khu cách ly và cơ sở y tế trở nên quá tải.

Tiến sĩ Taweesin cho biết, Chính phủ Thái Lan cũng cân nhắc bảo đảm an toàn cho hơn 60 triệu dân trong nước, nếu sự trở về của 14.600 công dân đang ở nước ngoài có thể khiến dịch Covid-19 lan rộng và khó kiểm soát. “Bây giờ, đất nước phải được niêm phong để bảo vệ hơn 60 triệu người trong nước và kiểm soát dịch bệnh”, Tiến sĩ Taweesin nói.

Theo ông Taweesin, 12.771 người Thái đã về nước trước đó và 14.664 người đang mong muốn trở về. Chính phủ sẽ phải cách ly tất cả những người trở về, song mỗi cơ sở cách ly chỉ chứa được khoảng 200 người mỗi ngày, do đó, cần điều tiết số lượng công dân nhập cảnh. Chính quyền Thái Lan đang cố gắng bố trí thêm các cơ sở cách ly. Thái Lan đã cấm các chuyến bay nội địa cho đến ngày 18-4 vì nhiều người trở về trước đó bị nhiễm Covid-19 và có nguy cơ truyền bệnh cho người dân địa phương.

Cũng trong ngày 9-4, Thái Lan ghi nhận thêm 54 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 2.423 người được phát hiện tại 67 trên tổng số 77 tỉnh, và thêm hai trường hợp tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 32 người.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top