Nga, Mỹ giảm mạnh khai thác dầu thô

14:58 - Thứ Sáu, 10/04/2020 Lượt xem: 5540 In bài viết

Hãng thông tấn TASS ngày 9-4 dẫn lời đại diện Bộ Năng lượng Nga cho biết, nước này đã đồng ý giảm 14% sản lượng khai thác dầu (khoảng 1,6 triệu thùng/ngày) so với quý 1, theo thỏa thuận của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+).

Sau quyết định của Nga, giá dầu thế giới đã tăng trở lại. 

Cùng ngày, số liệu hàng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) vừa công bố cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ giảm khoảng 600.000 thùng/ngày, từ mức 13 triệu thùng/ngày tuần trước xuống còn khoảng 12,4 triệu thùng/ngày.

Mấy tháng qua, giá dầu liên tục lao dốc do tác động của dịch Covid-19 cũng như cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Saudi Arabia. Theo kế hoạch, hôm nay (10-4), Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ họp trực tuyến bàn cách giảm thiểu thiệt hại do giá và nhu cầu về dầu đều đang giảm mạnh.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top