WHO cảnh báo mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19

09:44 - Thứ Tư, 15/04/2020 Lượt xem: 6956 In bài viết

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 13-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, dịch Covid-19 nguy hiểm gấp 10 lần so với đại dịch cúm H1N1 toàn cầu năm 2009. Theo WHO, số ca nhiễm Covid-19 ở một số quốc gia vẫn tăng gấp đôi chỉ sau ba đến bốn ngày, nhưng nếu kiên trì thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly và chăm sóc bệnh nhân, thì việc dập dịch là hoàn toàn có thể. WHO cũng cảnh báo, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế quá sớm có thể khiến dịch bùng phát trở lại và nguy hiểm hơn.

Người dân trang bị bảo hộ kỹ lưỡng khi ra đường ở New York (Mỹ). Ảnh RND

* Tính đến ngày 14-4, số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới lên tới 1.929.255 ca, trong đó có 119.758 trường hợp tử vong. Mỹ tiếp tục có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 23.644 ca tử vong trong tổng số 587.173 ca mắc. Tiếp đến là Tây Ban Nha, với 170.099 ca nhiễm, 17.756 ca tử vong. Italy thông báo, số ca tử vong tại nước này đã vượt con số 20.000, số ca mắc bệnh lên gần 160.000.

* Ngày 13-4, bang New York của Mỹ ghi nhận 671 ca tử vong do Covid-19, giảm 87 ca so với con số ghi nhận ngày trước đó và là mức giảm nhiều nhất trong một tuần qua. Số người phải điều trị tích cực cũng giảm nhẹ, từ 857 xuống 835 người. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), 79% số người được hỏi cho rằng, các bệnh truyền nhiễm là mối đe dọa quốc gia lớn nhất.

* Tổng thống Nga V.Putin cho rằng, vài tuần tới sẽ là thời điểm mang tính quyết định đối với cuộc chiến chống Covid-19 tại Nga. Ông chỉ thị các bộ, ban, ngành xem xét và phối hợp các biện pháp phòng ngừa tình hình tiếp tục xấu đi. Liên quan vấn đề thiếu nhân lực chống dịch, Tổng thống V.Putin cho biết sẽ huy động Bộ Quốc phòng tham gia khi cần thiết.

* Chính phủ Anh cho biết sẽ không sớm nới lỏng các biện pháp hạn chế trên cả nước dù tình hình dịch tại nước này có dấu hiệu giảm nhẹ. Bồ Ðào Nha cũng gia hạn một tháng lệnh đóng cửa biên giới trên bộ với Tây Ban Nha. Tổng thống Pháp E.Macron công bố quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến 11-5.

* Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Ðức, bắt đầu dỡ bỏ một phần các biện pháp hạn chế. Áo cân nhắc cho phép các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Ðan Mạch mở cửa các điểm trông giữ trẻ, các trường mầm non và tiểu học. Séc, Áo, Tây Ban Nha, Albania cũng có các động thái tương tự.

* Tại châu Á, Thủ tướng Ấn Ðộ N.Modi gia hạn phong tỏa toàn quốc thêm 21 ngày, đến ngày 3-5 tới. Ấn Ðộ đã ghi nhận 10.541 ca nhiễm Covid-19, trong đó 358 ca tử vong.

* Ngày 14-4, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 89 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 82.249 ca, trong đó 1.170 bệnh nhân đang được điều trị, 77.738 bệnh nhân được xuất viện và 3.341 người tử vong. Trước đó, điện đàm với người đồng cấp Cuba về công tác chống dịch Covid-19 ngày 13-4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Cu-ba nhiều hơn, theo yêu cầu của La Habana.

* Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản lần đầu công bố cơ cấu độ tuổi bệnh nhân nhiễm và tử vong do Covid-19 tại nước này. Theo đó, tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân từ 80 đến 90 tuổi cao gấp sáu lần so mức trung bình.

* Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về việc A-rập Xê-út trục xuất gần 3.000 người di cư Ethiopia có thể khiến dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng. Chính phủ Ethiopia đã yêu cầu A-rập Xê-út tạm dừng hoạt động hồi hương để có thời gian lập 30 trung tâm cách ly.

* Quốc vương Morocco đề xuất triển khai một sáng kiến của châu Phi phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, lập một khuôn khổ làm việc chung, tạo điều kiện để các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm và những cách thức tốt nhất để giảm tác động của đại dịch.

* Bộ Y tế Mexico dự báo, dịch Covid-19 ở nước này bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch) trong 10 ngày tới và đỉnh dịch rơi vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Chính phủ Mexico đang gấp rút tăng số giường bệnh và ký hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch.

* Nhằm giảm tải cho đường dây nóng 911, cảnh sát thành phố Montreal của Canada khởi động công cụ trực tuyến mới, cho phép người dân nhanh chóng thông báo về các hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội. Cảnh sát xử phạt tới 1.100 USD đối với những người không tuân thủ hướng dẫn y tế.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top