Cháy trại tị nạn chứa 70.000 người tại Nigeria

16:06 - Thứ Sáu, 17/04/2020 Lượt xem: 6167 In bài viết

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ cháy xảy ra sáng 16-4 tại một trại tị nạn chứa khoảng 70.000 người tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Ngala thuộc bang Borno, tâm điểm của các vụ bạo lực do nhóm phiến quân Boko Haram gây ra trong 11 năm qua.

Giới chức địa phương cho biết, đám cháy thiêu rụi ít nhất 200 lều khiến hơn 1.250 người trở thành vô gia cư. Trong số các nạn nhân, 6 người trong một gia đình đã thiệt mạng và 7 người bị thương ở trong tình trạng nguy kịch.

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari bày tỏ bàng hoàng trước sự việc này, đồng thời chỉ thị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Các quan chức địa phương nghi vụ việc xảy ra do hành vi cố ý gây hỏa hoạn.

Trong nhiều năm trở lại đây, các vụ cháy không rõ nguyên nhân thường xảy ra tại một số trại tị nạn của Nigeria. Ngày 14-4 vừa qua, khoảng 700 lều được cho là đã bị thiêu rụi tại một trại tị nạn ở khu vực Mafa cũng thuộc bang Borno. Tháng 4-2019, ít nhất 140 lều cũng bị hư hại trong vụ hỏa hoạn tại một trại tị nạn cũng ở bang này.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top