Giá dầu thế giới tăng nhẹ

14:56 - Thứ Ba, 12/05/2020 Lượt xem: 6162 In bài viết

Sáng nay (12-5), giá dầu Brent đã ghi nhận đà phục hồi sau khi ghi nhận mức giảm mạnh 4,3% trong phiên giao dịch đêm qua.

Lúc 11h (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tại thị trường Mỹ tăng nhẹ 0,9% (lên 29,91 USD), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 1% (lên 24,38 USD).

Giá dầu thế giới đã tăng nhẹ sau khi Saudi Arabia yêu cầu công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco giảm sản lượng dầu thô tháng 6 thêm 1 triệu thùng mỗi ngày. Mức giảm này cộng thêm thỏa thuận giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngay từ ngày 1-5 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa và đối tác (OPEC+) dù giúp giá dầu hãm đà giảm sâu, nhưng chưa tạo ra đột phá.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 11-5, giá dầu Brent giảm 1,34 USD, tương đương 4,3%, xuống 29,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 2,4%, xuống mức 24,14 USD/thùng.

Đợt sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu thô của thế giới giảm 30% so với thời điểm trước dịch Covid-19 và tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mặc dù việc một số quốc gia từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa đã phần nào kích thích giá dầu tăng nhẹ (khoảng 5%) trong hai tuần qua nhưng chưa đủ trấn an giới đầu tư. Bên cạnh đó, tâm lý lo lắng về một đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai cũng khiến giá dầu hôm qua lao dốc.  

Theo dự báo của giới phân tích, việc Mỹ tái mở cửa nền kinh tế không đủ tạo ra nhu cầu giúp giữ giá dầu ở trên 30 USD/thùng. Hiện nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực đưa thêm dầu WTI vào Dự trữ dầu chiến lược (SPR) nhưng đồng thời, nhiều nguồn dầu bên ngoài cũng đang chờ cập cảng Mỹ. Khoảng 28 tàu chở dầu đang vận chuyển 43 triệu thùng tới Mỹ. 

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top