Xuất khẩu của Nhật Bản tiếp tục đà suy giảm

09:42 - Thứ Ba, 21/07/2020 Lượt xem: 5097 In bài viết

Theo Kyodo, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 vừa qua tiếp tục đà suy giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 20-7, kim ngạch xuất khẩu tháng 6-2020 đạt 4.862 tỷ yên, giảm 26,2% so cùng kỳ năm 2019 và là tháng giảm thứ 19 liên tiếp. Tính chung trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu giảm 15,4% so cùng kỳ năm ngoái xuống còn 32.360 tỷ yên (300 tỷ USD). Ðây là mức giảm sâu nhất tính theo nửa năm trong vòng hơn 10 năm qua sau mức giảm 22,8% vào sáu tháng cuối năm 2009 do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi trong lĩnh vực ô-tô, kim loại màu, với mức giảm nhẹ 0,2% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại khu vực châu Âu và châu Mỹ khiến xuất khẩu sang các thị trường này tiếp tục trì trệ. Theo đó, xuất khẩu từ Nhật Bản sang thị trường Mỹ đã giảm 46,6% trong tháng 6 và giảm hơn 27% trong sáu tháng đầu năm so cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5.700 tỷ yên. Xuất khẩu sang thị trường châu Âu cũng ghi nhận mức giảm 28,4% trong tháng 6 và giảm 17,7% trong sáu tháng đầu năm xuống còn 3.210 tỷ yên.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 6 đạt 5.130,9 tỷ yên, giảm 14,4% so cùng kỳ năm 2019 và là tháng giảm thứ 14 liên tiếp. Trong sáu tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu giảm 11,6% xuống còn 34.600 tỷ yên. Ðây cũng là mức giảm sâu nhất kể từ nửa cuối năm 2016 với mức giảm 14,4%. Cán cân thương mại của Nhật Bản trong tháng 6 ghi nhận mức thâm hụt 268,82 tỷ yên và là tháng thâm hụt thứ ba liên tiếp. Trong nửa đầu năm, cán cân thương mại này tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt gần 2.240 tỷ yên, lớn nhất

* Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết, BOJ vừa thành lập một bộ phận mới để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu về khả năng phát hành tiền kỹ thuật số. Theo BOJ, với khoảng 10 nhân viên, Nhóm tiền tệ kỹ thuật số sẽ trực thuộc Vụ Hệ thống thanh toán và do một quan chức cấp cao của vụ này lãnh đạo. BOJ cho biết hiện không có kế hoạch phát hành loại tiền kỹ thuật số của riêng mình, nhưng không loại trừ khả năng này trong tương lai. Cùng với việc nghiên cứu về khả năng phát hành tiền kỹ thuật số, nhóm sẽ phụ trách hoạt động hợp tác nghiên cứu tiền kỹ thuật số với các ngân hàng trung ương lớn khác gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top