Nga đặt tên vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới theo tên vệ tinh thời Liên Xô

11:09 - Thứ Tư, 12/08/2020 Lượt xem: 46921 In bài viết

Tính đến 6h ngày 12-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 20.490.890 ca mắc Covid-19, trong đó có 744.048 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 13.406.461 người.

Facebook thông báo đã xóa khoảng 7 triệu bài đăng trong quý II-2020 trên toàn thế giới vì chia sẻ thông tin sai về đại dịch Covid-19, bao gồm cả nội dung được viết nhằm thúc đẩy các biện pháp giả mạo ngăn ngừa và phóng đại cách chữa bệnh.

Châu Âu

Tại Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo nước này đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vắc xin ngăn ngừa Covid-19, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp nước này (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết đã có 20 quốc gia trên thế giới đặt mua hơn 1 tỷ liều.

Hình ảnh chính thức của vắc xin “Sputnik-V” do cơ quan y tế Nga công bố ngày 11-8.

Nga cũng chính thức thông báo đặt tên vắc xin mới là "Sputnik-V", lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1957. Cùng với các đối tác nước ngoài, Nga đang chuẩn bị sản xuất hơn 500 triệu liều vắc xin/năm tại 5 quốc gia, hướng tới việc tăng cường năng lực sản xuất hơn nữa.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, cần thêm thông tin để đưa ra các đánh giá đầy đủ về vắc xin mới của Nga. Loại vắc xin này hiện vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ ba với sự tham gia của hàng nghìn người để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả. Được biết, giai đoạn thử nghiệm này sẽ được tiến hành ở nước ngoài, và hiện Nga đã đạt được thỏa thuận tiến hành thử nghiệm với các đối tác tới từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và một số nước khác.

Để phòng dịch, chính phủ một số nước châu Âu đã ban hành quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại một số khu vực công cộng.

Cụ thể, người dân Ireland phải đeo khẩu trang khi đến những cơ sở bán lẻ như cửa hàng và trung tâm thương mại. Pháp yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường bắt buộc thực hiện việc này tại những khu vực công cộng ngoài trời. Trước đó, từ ngày 10-8, khẩu trang đã trở thành vật dụng bắt buộc tại các khu vực công cộng tập trung đông người ở thủ đô Paris và 4 tỉnh vệ tinh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne và Val d'Oise. Bên cạnh đó, lệnh cấm đối với các sự kiện tập trung hơn 5.000 người tại Pháp được kéo dài đến ngày 30-10, thay vì 31-8 như kế hoạch ban đầu.

Anh thông báo, toàn bộ trường học tại nước này sẽ nối lại hoạt động đầy đủ bất chấp số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Châu Á và châu Đại Dương

Trung Quốc ghi nhận thêm 44 ca nhiễm mới tại đại lục, trong đó có 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đều ở khu tự trị Tân Cương, và 31 ca nhập cảnh. Trung Quốc đại lục hiện có tổng cộng 84.712 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Hàn Quốc đã có thêm 34 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 11 ca nhập cảnh. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến nay là 14.660, trong đó có 305 người tử vong.

Tại Thái Lan, Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản (OBEC) đã thông báo tới các trường học về việc có thể mở lại lớp học như bình thường từ ngày 13-8. Tuy nhiên, các trường phải đảm bảo thực hiện 5 biện pháp y tế công cộng, bao gồm kiểm tra sức khỏe, đăng nhập ứng dụng phòng, chống Covid-19 ThaiChana, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ vệ sinh tay và thực hiện giãn cách xã hội. 

Tại Campuchia, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp diễn ra vào tháng 12 tới, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này thông báo, học sinh lớp 9 và lớp 12 có thể quay lại trường học từ tháng 9. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh, Campuchia đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay tới từ Philippines. 

Singapore thông báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này đã suy giảm tới 43% trong quý II-2020. Đảo quốc sư tử ghi nhận thêm 61 ca mắc Covid-19 trong ngày. Đây là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong hơn 4 tháng qua tại quốc gia Đông Nam Á này. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Singapore hiện lần lượt là 55.353 ca và 27 ca.

Bhutan đã lần đầu tiên áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi một người dân nước này tại thủ đô Thimphu được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đây là một phụ nữ đã tuân thủ đầy đủ quy định cách ly sau khi trở về từ Kuwait, và từng âm tính trong các xét nghiệm trước đó. Bhutan hiện ghi nhận 113 ca mắc Covid-19.

Tại Australia, nhà chức trách lãnh thổ phía Bắc cho biết, vẫn chưa thể mở cửa đón du khách trong 18 tháng tới nhằm bảo vệ người dân khỏi dịch Covid-19. Bang New South Wales lại ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong một ngày kể từ ngày 17-4, với 22 ca. Trong đó, khoảng 1/3 có liên quan tới ổ dịch tại một trường học ở phía Tây Bắc thành phố Sydney. Hiện giới chức vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh tại ổ dịch này. Trên phạm vi cả nước, Australia ghi nhận 21.713 ca mắc Covid-19 (tăng 316 trường hợp), trong đó có 332 ca tử vong.

Tại New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern đã ra quyết định phong tỏa 3 ngày, nhằm phục vụ công tác truy vết tận gốc các ca nhiễm mới. Động thái này diễn ra sau khi giới chức y tế nước này ghi nhận 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng sau 102 ngày “miễn nhiễm”.

Châu Mỹ

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 5.300.878 ca nhiễm (49.440 ca mới), trong đó có 167.472 trường hợp tử vong. Tiếp đến là Brazil với 3.109.630 ca nhiễm (52.160 ca mới), trong đó có 103.026 trường hợp tử vong.

Liên đoàn thể thao các trường đại học Mỹ thông báo sẽ hoãn giải thi đấu mùa thu với bóng đá và bóng bầu dục cùng một số môn thể thao khác trên phạm vi toàn quốc.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top